1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe tải 25 tấn đâm ngang tàu hỏa, gần 400 khách khiếp vía

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra lúc 15h10 chiều nay (19/12) đối với đoàn tàu YB1 chở theo gần 400 hành khách từ Hà Nội đi Yên Bái. Khi qua khu gian Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - Hướng Lại, đoàn tàu YB1 bất ngờ bị một xe tải ben 25 tấn chở đá cát đâm trực diện.

Ông Nguyễn Văn Bính - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn đã cho PV Dân trí biết thông tin trên.

Xe ô tô tải đâm vào tàu hỏa mang biển kiểm soát 88C-002768. Vụ tai nạn rất may không gây thương vong về người, tuy nhiên ca bin đầu máy tàu hỏa bị hư hỏng nặng, 1 toa xe hành lý đổ ngang 45 độ, một máy phát điện trên tàu đổ nghiêng 45 độ, đoạn đường ray dài hơn 100m bị cong vênh, tại nút giao thông khu vực xảy ra tai nạn bị ùn tắc nghiêm trọng.
 
Hai toa tàu bị lật, tàu hư hỏng nặng (Ảnh: Baotintuc.vn)

Hai toa tàu bị lật, tàu hư hỏng nặng (Ảnh: Baotintuc.vn)

“Đoàn tàu có 13 toa xe với gần 400 hành khách. Nơi xảy ra tai nạn là giao cắt với đường ngang dân sinh, có đèn hiệu cảnh báo nguy hiểm. Ngay khi đâm vào tàu hỏa, tài xế lái ô tô đã bỏ trốn. Cơ quan công an và lực lượng cứu hộ đã có mặt nhanh chóng.

Sau khi tai nạn xảy ra, do việc chạy tàu buộc phải dừng lại nên toàn bộ gần hành khách đã xuống tàu và được chuyển tải bằng đường bộ hoặc đi taxi, những hành khách không có nhu cầu di chuyển tiếp thì chúng tôi đã hoàn trả toàn bộ tiền vé.” - ông Bính cho hay.

Cũng theo ông Bính, hiện nay đầu máy bị hư hỏng đang được kéo về ga Hướng Lại (Yên Bái), 8 toa xe được kéo về ga Vĩnh Yên. Thiết bị máy móc và công nhân viên đường sắt đang được di chuyển về Vĩnh Yên để khắc phục đường ray bị hư hỏng do vụ tai nạn, dự kiến sẽ mất khoảng 5 tiếng thì việc sửa chữa mới có thể hoàn thành.

Do phải chờ khắc phục sự cố sau tai nạn nên trong đêm nay sẽ có 5 chuyến tàu lẻ từ Hà Nội đi Lào Cai khả năng bị chậm, gồm SP1, 3, 5, 7 và LC1.

C.N.Q