1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe “nhồi” khách dịp Tết bị tạm giữ 15 ngày

Cục phó Đường bộ VN Nguyễn Văn Thanh cho biết, Cục đã chỉ đạo thanh tra giao thông các tỉnh phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý nghiêm xe “nhồi” khách. Thay vì phạt tiền và cho đi tiếp, những xe này sẽ bị tạm giữ 15-30 ngày.

Theo nghị định 152, xe chở quá công suất chỉ phải hạ tải, phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng rồi được tiếp tục lưu hành. Theo ông Thanh, nếu cho xe vi phạm tiếp tục chạy sau khi xử lý, chủ phương tiện này sẽ tiếp tục bắt khách dọc đường để bù lại số tiền bị phạt. Hành khách sẽ vẫn phải chịu cảnh bị “nhồi nhét”.

 

Ông Thanh cho biết, khi phát hiện phương tiện chở quá tải, lực lượng kiểm tra sẽ tạm giữ xe và đưa tất cả hành khách vào bến gần nhất. Sở Giao thông các tỉnh sẽ bố trí xe đưa khách đến bến ghi trên vé. Những khách không có vé sẽ không nằm trong diện được chuyên chở, phải mua vé thêm. Phương tiện vi phạm bị tạm giữ và phải nộp tiền phạt, trả tiền cho xe đã chở hành khách đi tiếp hành trình.

 

Trong dịp Tết, lực lượng chức năng kiểm soát các tỉnh vành đai TPHCM như Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Thuận, không để xe “nhồi” khách đi tiếp trên chặng từ TPHCM ra Hà Nội.

 

Theo Đoàn Loan

VnExpress