1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ:

Xe máy đi lấn đường ô tô vì “đinh tặc” lộng hành

(Dân trí) - Sau Tết Nguyên đán, nạn rải đinh trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tái xuất với thủ đoạn tinh vi hơn. Vì lo dính đinh, nhiều người đi xe máy chọn giải pháp “an toàn” hơn là… lấn vào làn đường dành cho xe ô tô. Hậu quả là không ít tai nạn đã xảy ra.

Thủ đoạn tinh vi

Theo phản ánh của những tài xế xe ôm trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận huyện Thường Tín (Hà Tây), một vài kẻ xấu trên địa bàn đã lợi dụng sau dịp Tết Nguyên đán cơ quan chức năng chưa hành động kiên quyết nên lén lút rải đinh lên đường cao tốc. Điều đặc biệt nguy hiểm là thủ đoạn của chúng đang ngày càng tinh vi hơn.

Nếu như trước đây bọn đinh tặc thường rải đinh theo kiểu đặt đinh chông với nhiều kiểu đinh bị bẻ cong, đinh ba cạnh và rải dày đặc thì nay chúng dùng loại đinh bé hơn (loại như kim băng) và rải thưa hơn nên người đi đường rất khó phát hiện. Đã có một số vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường này sau dịp Tết Nguyên đán có nguyên nhân do “đinh tặc”.

Anh Hồ Văn Quý, lái xe ôm gần đoạn cầu vượt Thường Tín cho biết, do nghề nghiệp nên anh thường phải qua lại đoạn đường này. Trong những ngày sau Tết Nguyên đán, hầu như ngày nào cũng có người đi xe máy dắt bộ qua đây vì dính đinh. Điển hình như ngày mùng 5 Tết gần chục người từ Thái Bình, Nam Định… lên Hà Nội đi làm bị dính đinh.

Ngày 8/2, chúng tôi đã trực tiếp đi hết đoạn đường cao tốc qua huyện Thường Tín và chứng kiến có 2 trường hợp người đi đường bị dính đinh. Tất cả họ đều bị loại đinh nhỏ găm vào săm trên chiều đường Cầu Giẽ về Hà Nội. Còn “chiến lợi phẩm” chúng tôi thu được là hơn chục chiếc đinh các loại.

Tại Km31 trên đường Pháp Vân, chúng tôi gặp nạn nhân đầu tiên là anh Nguyễn Tuấn Thành, trú tại đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Anh Thành chở cậu con trai trên chiếc xe máy BKS 33M8-3755 đi từ Cầu Giẽ về Hà Nội, đến đây thì dính phải một chiếc đinh bé như kim băng đã được bẻ cong một cách khéo léo.

Anh Thành cho biết, dọc đường đi anh đã chứng kiến 3 trường hợp xe máy bị dính đinh phải dắt bộ nên đi đường rất cảnh giác. Anh thường xuyên chạy ra ngoài làn đường dành cho xe ô tô để tránh dính đinh. Tuy nhiên, khi đến đoạn đường này phải vào cua nên anh nép sát vào lề và ngay lập tức gánh chịu hậu quả.

Xe máy lấn đường ô tô sẽ là vấn nạn

Vấn nạn rải đinh trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ lâu đã khiến dư luận rất bất bình. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tây vẫn chưa tìm ra giải pháp hiệu quả để chấm dứt hiện tượng trên.

Từ sự lo lắng, nhiều người đi xe máy trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chọn giải pháp “an toàn” hơn là vượt qua vạch sơn đi lấn vào làn đường dành cho xe ô tô! Qua khảo sát của chúng tôi trong chiều 8/2, hầu hết xe gắn máy đều không đi đúng phần đường của mình mà chạy ra chính giữa làn đường của ô tô để “tránh đinh”.

Việc đi lấn đường như trên cũng là nguyên nhân của khá nhiều vụ tai nạn trong những ngày gần đây. Ngày 4/2, chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến một vụ va chạm hy hữu mà nguyên nhân cũng do xe máy lấn vào đường ô tô.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc, 53 tuổi, ở Nam Trực, tỉnh Nam Định, chưa hết bàng hoàng sau khi túi đồ của vợ ông cầm trên tay bị móc vào cánh cửa chiếc xe ca Hyundai County 25 chỗ ngồi đi cùng chiều làm nó rách toang, xe máy loạng choạng suýt lao vào bánh ô tô.

Ông Ngọc kể lại: “Tôi sợ dính đinh nên đi lấn ra ngoài, chẳng ngờ suýt nữa mất mạng vì ô tô”.

Trần Đức