Nghệ An:

Xe lật ngang đường, gần 40 hành khách thoát nạn

(Dân trí) - Trời mưa quá to, đoạn đường quanh co trơn tuột, chiếc xe khách chạy hướng Nam - Bắc, đến đoạn km 441 QL1A, địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, bất ngờ bị lật ngang đường. Rất may hàng chục hành khách trên xe đều thoát nạn.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ 20 phút sáng nay, chiếc xe khách mang BKS 47V-1731, do anh Nguyễn Mạnh Hoàng, trú TP Thái Bình, điều khiển. Xe gặp tai nạn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, anh Hoàng lại chạy nhanh, không làm chủ được tốc độ.

 

Theo ghi nhận của PV có mặt tại hiện trường, phần đầu xe nằm cách đường tàu khoảng 1m, phần đuôi xe choán hơn một nửa mặt đường quốc lộ 1A khiến cả quãng đường ách tắc trong một thời gian khá dài. Lưu thông đường sắt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: chuyến tàu hàng SPN2 chạy Vinh - Hà Nội phải dừng gần một tiếng đồng hồ.

 

Bà Nguyễn Thị Vui (70 tuổi, quê Thanh Hoá), một hành khách trên chiếc xe gặp nạn, cho biết, khi bà lên xe, lượng người đã quá đông nhưng nhà xe vẫn cố bắt thêm khách dọc đường. Tuy nhiên, số khách đã xuống dần dọc đường nên khi xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có 37 hành khách và không ai bị nguy hiểm đến tính mạng.

 

Một số hành khách bị đứt tai, xây xước ngoài da… đã được người nhà xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nghi Lộc. Những hành khách còn lại đã bắt xe khác đi tiếp. Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng,

 

Công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Đội cứu hộ giao thông cũng đã được gọi đến cẩu xe khách, giải toả giao thông.

 

Nguyễn Duy