1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe khách xin lệnh tăng cường, tàu giảm 50% giá vé dịp 30/4-1/5

(Dân trí) - Hà Nội đã xin lệnh tăng cường 700 xe khách để vận chuyển trong dịp nghỉ giỗ Tổ 10/3 và lễ 30/4-1/5. Trong khi đó, ngành đường sắt kích cầu việc đi lại của người dân bằng cách giảm 50% giá vé đi các chặng cao điểm trong dịp này.

Ông Nguyễn Tùng Anh - Giám đốc Công ty Quản lý bến xe khách Hà Nội - cho biết, dự báo lưu lượng vận chuyển trong dịp giỗ Tổ, một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như: các tuyến Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên…

Đợt nghỉ lễ giỗ Tổ kéo dài 3 ngày nên ngoài việc tập trung về thăm Đền Hùng, Phú Thọ, người dân có thể về quê thăm người thân hoặc tham gia các địa điểm có cự lý di chuyển ngắn quanh Hà Nội. Tuy nhiên, dự kiến sẽ không có hiện tượng ùn ứ khách do các tuyến này đều có cự ly ngắn, nhiều phương tiện hoạt động, giao thông thuận lợi; lượng khách chủ yếu tập trung ở tuyến Việt Trì, Phú Thọ.

Hà Nội sẽ tăng cường 700 xe khách đi các tỉnh và ngược lại trong các dịp nghỉ lễ sắp tới
Hà Nội sẽ tăng cường 700 xe khách đi các tỉnh và ngược lại trong các dịp nghỉ lễ sắp tới

Trong khi đó, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 cũng là ngày đầu hè nên có rất nhiều điểm vui chơi, du lịch chọn làm thời điểm khai trương nên dự kiến lượng hành khách đi lại sẽ có biến động lớn trên cả 2 chiều: Chiều hành khách từ Hà Nội đi các tỉnh (khách đi) và chiều hành khách từ các tỉnh về Hà Nội (khách về). Dự kiến lưu lượng hành khách tăng tập trung tại các tuyến đường có cự ly khoảng dưới 500km: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Vinh, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang….

Lưu lượng hành khách đi sẽ tập trung cao vào các thời điểm: Từ chiều tối ngày 15/4, sáng 16/4 đối với đợt giỗ Tổ, dự kiến lượng xe trên tuyến và các tuyến có cùng lộ trình sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của hành khách; Từ chiều tối ngày 29/4 và sáng 30/4 dự kiến lượng khách sẽ tăng từ 2 - 3 lần so với ngày thường và sẽ giảm nhanh từ chiều ngày 30/04/2016. Lưu lượng hành khách trở về Hà Nội về sẽ tập trung cao ngày 3/5.

Theo ông Tùng Anh, căn cứ đặc điểm phân bố luồng tuyến tại các bến xe và luồng hành khách đi lại, dự kiến xe tăng cường trên các bến chiều 29/4 và ngày 30/4 khoảng 700 lượt xe. Trong đó, tại bến xe Giáp Bát là: 200 lượt xe/ngày; bến xe Mỹ Đình là: 400 lượt xe/ngày; bến xe Gia Lâm là: 100 lượt xe/ngày.

Trong ngày 3/5, lượng khách từ các tỉnh trở về Hà Nội về sẽ tăng cao, vì vậy nhu cầu tăng cường xe buýt để phục vụ chuyển tải hành khách từ các phương tiện liên tỉnh về Hà Nội. Tổng lượng xe dự kiến cần tăng cường là 400 lượt xe buýt, trong đó tại bến xe Giáp Bát là 150 lượt, bến xe Gia Lâm 100 lượt xe, bến xe Mỹ đình 150 lượt xe.

Giảm 50% giá vé tàu hỏa

Vé tàu giảm trong các dịp nghỉ lễ sắp tới
Vé tàu giảm trong các dịp nghỉ lễ sắp tới

Ngoài các mác tàu khách Thống nhất, Khu đoạn chính chạy trên các tuyến theo BĐCT (các tàu chính đã nối hết chiều dài), Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã lập thêm 30 đoàn tàu để phục vụ hành khách đi tàu.

Về chính sách bán vé, đơn vị này giảm 50% giá vé đối với hành khách mua vé từ 0h00 ngày 01/4/2016 đến hết ngày 10/4/2016 đi tàu trên các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Đồng Hới và tuyến Hà Nội - Vinh vào thời gian từ ngày 28/4/2016 đến ngày 3/5/2016.

Theo đó, giá vé rẻ nhất đi Đà Nẵng chỉ còn 168.000 đồng/vé (giá vé đã bao gồm VAT, bảo hiểm). Giá vé rẻ nhất đi Vinh chỉ còn 76.000 đồng/vé (giá vé đã bao gồm VAT, bảo hiểm). Ngoài ra, hành khách mua vé đi tàu từ ngày 4/5/2016 đến hết ngày 20/5/2016 cũng được giảm giá vé trên nhiều mác tàu khác.

Cụ thể, đối với tàu khách Thống nhất tuyến Hà Nội - Sài Gòn: Các tàu TN1/2, SE1/2, SE5/6, khi hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên được giảm 30% giá vé (Giá vé rẻ nhất đi Sài Gòn chỉ còn 404.000 đồng/vé (giá vé đã bao gồm VAT, bảo hiểm). Đối với tàu khách Khu đoạn SE19/20 (tuyến Hà Nội - Đà Nẵng) giảm từ 20 - 50% giá vé (mua càng sớm giảm càng nhiều, vé rẻ nhất đi Đà Nẵng chỉ còn 192.000 đồng/vé (giá vé đã bao gồm VAT, bảo hiểm).

Đối với tàu khách Khu đoạn NA1/2, sẽ có 1 toa ngồi cứng không điều hòa để bán vé giảm 30% giá vé. Giá vé rẻ nhất đi Vinh chỉ còn 98.000 đồng/vé (giá vé đã bao gồm VAT, bảo hiểm).

C.N.Q