1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xe khách vẫn dừng đỗ bát nháo sau chỉ đạo của Bí thư Thăng

(Dân trí) - Hai tuyến đường Lê Hồng Phong (quận 5) và Đề Thám (quận 1) - TPHCM vừa được Sở Giao thông vận tải TPHCM gắn bảng cấm dừng đậu đối với xe khách trên 9 chỗ, nhưng thực tế ghi nhận của PV Dân trí, các nhà xe liên tỉnh vẫn dừng đón trả khách, bất chấp quy định.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều 5/3 trên đường Lê Hồng Phong (quận 5) cho cho thấy, rất nhiều xe khách của các hãng vẫn dừng, đậu dưới lòng đường để đón, trả khách.

Cụ thể, tại trụ sở của công ty Phương Trang số 231 – 233 Lê Hồng Phong, các xe trung chuyển được cho chạy thẳng vào trụ sở để đón khách, giảm thiểu tình trạng dừng đón khách dưới lòng đường như trước đây. Tuy nhiên do bên trong trụ sở chỉ bố trí dừng cùng lúc được 2 xe loại 16 chỗ nên mỗi khi có thêm xe thứ 3 chạy đến thì các nhân viên của nhà xe Phương Trang phải yêu cầu tài xế chạy lòng vòng hoặc leo lên vỉa hè để chờ.

2-1457219954871
Nhiều xe khách vô tư dừng đỗ trên đường Lê Hồng Phong sau lệnh cấm
Nhiều xe khách vô tư dừng đỗ trên đường Lê Hồng Phong sau lệnh cấm

Lúc 20h20 tối 5/3, bên trong nhà xe Phương Trang đã có 2 chiếc xe trung chuyển loại 16 chỗ đang đón khách, cùng thời điểm này 1 chiếc xe 16 chỗ khác chạy đến, lái xe phải dừng ngay dưới lòng đường để chờ 1 trong 2 chiếc xe kia lùi ra mới có thể vào “bến”.

Khoảng 10 phút sau, cũng tại trụ sở nhà xe Phương Trang, 1 chiếc xe trung chuyển loại 30 chỗ biển số 51B – 019.67 vô dừng, đỗ để rước khách.

Do điểm này xe trung chuyển của Phương Trang ra vào liên tục nên thường xuyên xảy ra cảnh ùn ứ. Cứ mỗi khi xe từ trong trụ sở chạy ra, nhân viên Phương Trang lại tiến hành chặn đoàn phương tiện để mở đường.

Cũng trên tuyến đường này, cách nhà xe Phương Trang khoảng 50 mét, tại số 215 Lê Hồng Phong, văn phòng của nhà xe Tân Hoàng Anh chạy tuyến Sài Gòn – Phan Rang cũng vô tư đưa xe khách loại 50 chỗ đến đậu ngay lòng đường để đón khách.

Cụ thể lúc 18h20 chiều 4/5, chiếc xe khách loại 50 chỗ biển số 85B – 001.48 của nhà xe Tân Hoàng Anh vô tư dừng trước trụ sở để đón khách. Sau hơn 20 phút đón khách, chiếc xe này mới chịu rời “bến”.

Trong khi đó, nhà xe Thành Bưởi trước đây cũng rất bát nháo về tình trạng dừng dưới lòng đường để đón trả khách, tuy nhiên sau khi có lệnh cấm, nhà xe này đã thuê 1 mặt bằng ở 419 Lê Hồng Phong để bán vé và đón, trả khách. Như vậy xe trung chuyển sẽ đưa khách từ các điểm bán vé tập kết về khu vực này, sau đó xe khách loại lớn sẽ chở khách về các tỉnh.

Tuy nhiên những chiếc xe khách Thành Bưởi loại 50 chỗ khi ra vào bến, do xe lớn, đường hẹp nên cũng thường xuyên gây cảnh ùn ứ ở cổng vào đường Vĩnh Viễn và cổng ra đường Lê Hồng Phong.

Theo ghi nhận của PV, từ 17h đến 21h tối 5/3, trong khi các xe khách loại 50 chỗ vẫn vô tư dừng đỗ trên đường Lê Hồng Phong nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của lực lượng CSGT hay Thanh tra giao thông tham gia xử phạt, mặc dù trụ sở của Thanh tra Sở giao thông vận tải TPHCM các đó chỉ vài trăm mét.

Trong khi đó tại đường Đề Thám (quận 1), tuy không có xe khách lớn dừng, đỗ để lên xuống khách như trước đây, nhưng lại có nhiều xe trung chuyển của nhà xe Phương Trang đậu dưới lòng đường.

Đường Lê Hồng Phong và Đề Thám nhiều năm nay là nơi tập kết hàng hóa, nơi đón, trả khách của rất nhiều hãng xe đi các tỉnh. Ở các tuyến đường này thường diễn ra tình trạng bát nháo, kẹt xe, nhất là vào giờ tan tầm, là điểm nóng về giao thông của thành phố khiến người dân bức xúc.

Việc quyết định cấm xe khách dừng, đỗ tại 2 tuyến đường này và trước đó là 2 tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm (quận 1), cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc dẹp bỏ nạn lấn chiếm lòng, lề đường để đón trả khách, cũng như các bến “cóc” trong nội thành.

Một số hình ảnh xe khách vô tư dừng đỗ bát nháo sau lệnh cấm do PV Dân trí ghi lại:

Nhân viên nhà xe Phương Trang chặn phương tiện lưu thông trên đường để xe trung chuyển lùi từ trong bến ra
Nhân viên nhà xe Phương Trang chặn phương tiện lưu thông trên đường để xe trung chuyển lùi từ trong "bến" ra

Chiếc xe 30 chỗ của nhà xe Phương Trang đậu dưới lòng đường để đón khách.

Chiếc xe 30 chỗ của nhà xe Phương Trang đậu dưới lòng đường để đón khách.

Còn đây là chiếc xe khách 50 chỗ biển số 85B – 001.48 của nhà xe Tân Hoàng Anh vô tư dừng trước trụ sở để đón khách mà không bị lực lượng chức năng xử lý
Còn đây là chiếc xe khách 50 chỗ biển số 85B – 001.48 của nhà xe Tân Hoàng Anh vô tư dừng trước trụ sở để đón khách mà không bị lực lượng chức năng xử lý
Sau hơn 20 phút đón khách, chiếc xe này mới chịu rời “bến”
Sau hơn 20 phút đón khách, chiếc xe này mới chịu rời “bến”
Tình trạng ùn ứ trước điểm đón, trả khách của nhà xe Phương Trang
Tình trạng ùn ứ trước điểm đón, trả khách của nhà xe Phương Trang
2 chiếc xe khách loại 50 chỗ của nhà xe Thành Bưởi vào bến gây cảnh ùn xe trên đường Vĩnh Viễn
2 chiếc xe khách loại 50 chỗ của nhà xe Thành Bưởi vào bến gây cảnh ùn xe trên đường Vĩnh Viễn
Và những lúc đi ra cũng vậy, nhân viên bảo vệ phải tiến hành chặn các phương tiện trên đường để nhường đường cho chiếc xe này
Và những lúc đi ra cũng vậy, nhân viên bảo vệ phải tiến hành chặn các phương tiện trên đường để nhường đường cho chiếc xe này
12-1457219956714
Không khó để bắt gặp những chiếc xe khách dừng, đậu trên đường Lê Hồng Phong sau lệnh cấm
Không khó để bắt gặp những chiếc xe khách dừng, đậu trên đường Lê Hồng Phong sau lệnh cấm
Do đường Lê Hồng Phong bị cấm nên nhiều nhà xe đã chuyển sang rước khách ở 1 số tuyến đường lân cận, trong ảnh là 1 chiếc xe khách đang đậu tại cây xăng ở góc đường Trần Phú - Lê Hồng Phong để chờ rước khách
Do đường Lê Hồng Phong bị cấm nên nhiều nhà xe đã chuyển sang rước khách ở 1 số tuyến đường lân cận, trong ảnh là 1 chiếc xe khách đang đậu tại cây xăng ở góc đường Trần Phú - Lê Hồng Phong để chờ rước khách
Trong khi đó tại đường Đề Thám (quận 1) tình trạng xe khách loại lớn dừng, đỗ như trước đây đã không còn
Trong khi đó tại đường Đề Thám (quận 1) tình trạng xe khách loại lớn dừng, đỗ như trước đây đã không còn

Đình Thảo

Xe khách vẫn dừng đỗ bát nháo sau chỉ đạo của Bí thư Thăng - 14