Lâm Đồng:

Xe khách nát bét đầu, 1 người chết, 5 người nhập viện

(Dân trí) - Tối 13/3, thông tin từ Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải làm 1 người chết và 5 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, tại Km 101 - Quốc lộ 20 (đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), xe khách 30 chỗ mang biển kiểm soát 53S - 7027 do tài xế tên Hậu (ngụ tại Đồng Nai) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ Đà Lạt về TPHCM thì xảy ra tai nạn.


Chiếc xe khách nát bét đầu sau vụ tai nạn.

Chiếc xe khách nát bét đầu sau vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, tài xế Hậu phát hiện 1 xe tải đang đậu giữa phần đường cùng chiều bên phải, nên đánh lái sang trái để vượt. Lúc này có 1 xe tải khác đang lên đèo hướng ngược chiều nên buộc tài xế xe khách bẻ lái gấp và tông vào xe tải BS 49C - 03039 do tài xế Tưởng (ngụ tại Lâm Đồng) điều khiển, đang đỗ bên phần đường cùng chiều.

Phần đầu xe tan nát, chỉ riêng phần ghế tài xế là còn nguyên vẹn
Phần đầu xe tan nát, chỉ riêng phần ghế tài xế là còn nguyên vẹn

Lúc xảy ra va chạm, trên xe có 28 người, gồm tài xế Hậu và 27 hành khách. Được biết, toàn bộ hành khách đi trên xe đều là phụ nữ trú tại Đồng Nai đang trên đường đi du lịch từ Đà Lạt về thì gặp nạn.

Ngay sau vụ tai nạn, những người đi đường đã phá cửa xe khách đưa 6 nạn nhân bị thương đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) cấp cứu. Tuy nhiên, 1 nạn nhân đã tử vong trước khi đến được bệnh viện.

Vụ tai nạn gây ách tắc quốc lộ 20 trong nhiều giờ liền
Vụ tai nạn gây ách tắc quốc lộ 20 trong nhiều giờ liền

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Vụ tai nạn xảy ra lúc cao điểm, nên toàn bộ đèo Bảo Lộc bị kẹt cứng nhiều giờ liền.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phân luồng giao thông và hỗ trợ các nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Ngọc Hà