Lâm Đồng:

Xe khách giường nằm cháy ngùn ngụt khi đang đổ đèo

(Dân trí) - Sáng​ ngày 21/2, một vụ cháy xe khách xảy ra tại đèo Phú Sơn (đoạn qua xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) khiến toàn bộ chiếc xe chìm trong lửa. Rất may, lúc phát hiện đám cháy, hành khách đã tháo chạy khỏi xe nên không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, xe khách BKS 49B-00726 của nhà xe Tuấn Anh, do tài xế Nguyễn Ngọc Linh (46 tuổi) điều khiển chạy tuyến từ Đà Lạt đi Gia Lai. Khi đang đổ đèo Phú Sơn, quốc lộ 27 (đoạn qua xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) thì xe bị chết máy, tài xế đã dừng xe bên phải đường để sửa chữa.

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt (ảnh: CTV)
Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt (ảnh: CTV)

Tuy nhiên, khi vừa xuống xe, lái xe và phụ xe phát hiện phần đuôi xe bốc cháy, liền lấy bình chữa cháy trên xe để dập lửa nhưng ngọn lửa bùng phát quá nhanh.

Lúc phát hiện đám cháy, gần 20 hành khách trên xe hoảng loạn đã tháo chạy ra ngoài.

Chiếc xe khách bị cháy trơ khung
Chiếc xe khách bị cháy trơ khung

Tại hiện trường, chiếc xe khách giường nằm 45 chỗ của nhà xe Tuấn Anh cháy trơ khung. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Được biết, đèo Phú Sơn thuộc quốc lộ 27 nối TP Đà Lạt​- TP Ban Mê Thuột (Đắk Lắk) có nhiều khúc cua quanh co và nguy hiểm.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ vụ cháy, đồng thời đưa hành khách rời khỏi tuyến đường trên.

M. Anh