Gia Lai

Xe khách đối đầu với xe bán tải trên Quốc lộ 14

(Dân trí) - Vì tránh chiếc bus đang trả khách ở ven đường, tài xế xe khách đã đánh lái để tránh thì bất ngờ bị xe bán tải đi ngược chiều tông thẳng vào phần đầu. Vụ tai nạn đã gây ách tắc nhiều giờ trên Quốc lộ 14 (đoạn xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai).

 Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5h40, ngày 6/10, tại Km số 1619+900 thuộc địa phận thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm của nhà xe Tân Niên BKS 60B-033.11 do tài xế Nguyễn Viết Vương (SN 1987, trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Pleiku đi Chư Sê đã tông vào xe ô tô bán tải BKS 92C-129.99 (chưa xác định danh tính người điều khiển) đi ngược chiều. 

Xe khách đối đầu với xe bán tải trên Quốc lộ 14 - 1
Sau cú va chạm, chiếc xe khách bị lật nghiêng xuống mương nước

Sau cú va chạm mạnh đã khiến 2 xe văng vào lề đường và lọt xuống mương nước.

Tài xế xe bán tải bị thương gãy chân phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, trên xe khách thời điểm này chỉ có 3 hành khách và rất may đã không có người bị thương. 2 phương tiện bị hư hỏng nặng phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ giao thông. 

Xe khách đối đầu với xe bán tải trên Quốc lộ 14 - 2
Phần đầu của xe khách và xe bán tải bị hư hỏng nặng

Theo tài xế xe khách thông tin: “Thời điểm xảy ra tai nạn có một chiếc xe bus dừng trả khách ở ven đường nên tôi phải đánh lái tránh, đúng lúc này chiếc xe bán tải đi ngược chiều lao tới, 2 xe không tránh kịp nên đã xảy ra vụ việc. Vụ va chạm chỉ tài xế xe bán tải bị gãy chân”.

Phạm Hoàng