1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Xe “dù” không rẻ hơn xe bến

(Dân trí) - Giá xe Tết năm nay quá cao nên người dân thích đi xe “dù” với tâm lý: “Bắt xe bên ngoài rẻ hơn”. Ông Đặng Thế Trung, Chánh văn phòng Sở GTCC TPHCM, than: “Xe không thiếu, chỉ có điều là khách không vào bến mà thôi!”.

Theo báo cáo của phòng Vận tải công nghiệp thì lượng khách về quê ăn tết bằng xe bến trong các ngày 21, 22, 23 tháng Chạp vừa qua chỉ đạt 99% so với năm ngoái, trái với dự kiến tăng 5-10% của phòng. 

 

Tại Bến xe Miền Đông, ngày 31/1 (24 tháng Chạp) đã bước vào cao điểm phục vụ tết, nhưng ông Trần Duy Sinh - Phó Giám đốc bến xe - cho biết lượng khách tăng không đáng kể so với ngày thường, chưa cần dùng xe tăng cường. 

 

Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, ông Huỳnh Hải Oanh, cũng khẳng định: Trước ngày 31/1, lượng khách đến bến xe không có gì thay đổi so với ngày thường. Từ ngày 31/1 trở đi thì lượng khách tăng nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

 

Trong khi đó, ông Lê Hồng Việt - Phó chánh Thanh tra Sở GTCC - cho hay: Xe “dù” tăng cao đột biến. Điển hình như trong 2 ngày 30-31/1, bắt được tới 40 xe “dù”. Điều này chứng tỏ tâm lý người dân thích bắt xe “dù” vì ham rẻ.

 

Trên thực tế, đi xe “dù” hành khách dễ gặp rủi ro như bị kỳ kèo giá, bị “cò” xe ôm lừa thêm tiền, bị mất thời gian vì xe chạy lòng vòng đón khách, mất tiền mua vé mà không có ghế ngồi, bị bỏ bến…

 

Một thực tế là các chủ xe đều mất tiền “cò” từ 20-50 ngàn đồng/khách thì không thể lấy giá rẻ hơn xe bến được.

 

Khẩn cấp bình ổn giá xe Tết

Những ngày qua, tại Bến xe Miền Đông có hiện tượng các doanh nghiệp vận tải khai thác các tuyến miền Trung, miền Bắc tự ý nâng giá vé lên cao gấp đôi so với ngày thường, dẫn đến tình trạng hành khách bỏ bến, đi xe dù hay không thể về quê vì giá vé quá cao. UBND TPHCM vừa có chỉ đạo các ban ngành khẩn trương bình ổn giá xe tết, ngăn chặn hiện tượng trên. 

Trả lời Dân trí về việc vé xe tăng quá cao, đại diện Phòng Vận tải công nghiệp (Sở GTCC TPHCM) cho biết: Năm nay giá vé là do các doanh nghiệp tự quyết định nhưng không được quá mức 60% theo như lộ trình mà các doanh nghiệp đã thống nhất với nhau trước đợt phục vụ dịp tết. Lý do muôn thuở cho việc tăng giá là: bù chi phí cho chiều xe chạy rỗng khách. 

Tuy vậy, thực tế những ngày qua, nhiều doanh nghiệp tăng đến 100%. Do vậy, UBND chỉ đạo phải có biện pháp bình ổn giá, tạo điều kiện cho người dân làm ăn, học tập tại TPHCM có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình, đảm bảo trật tự vận tải trong dịp tết. 

Theo chỉ đạo này, Phòng Vận tải công nghiệp đã phối hợp cùng Thanh tra Sở GTCC, Sở Tài chính thành lập các tổ kiểm soát gắt gao giá cả tại các tuyến xe liên tỉnh, triệt để ngăn cấm và phạt nặng hiện tượng tự ý tăng giá quá quy định (60%). 

Trường hợp các doanh nghiệp đăng ký giá vé cao quá quy định, Bến xe Miền Đông được chỉ đạo không cho bán vé của doanh nghiệp đó và bán cho hành khách vé xe tăng cường của Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn. 

 

Tùng Nguyên