Đắk Nông:

Xe cứu thương gặp tai nạn liên hoàn, 6 người thương vong

(Dân trí) - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc nửa đêm giữa một chiếc xe máy và một xe cứu thương chở 5 người, khiến 6 người thương vong, trong đó có 3 người chết trên đường đi cấp cứu.

Sáng 10/4, thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên, xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Nam Bình, huyện Đắk Song).

Theo báo cáo nhanh của Phòng CSGT, vào khoảng 22h30 ngày 9/4, xe mô tô mang BKS 18L1- 011.11 do anh Trần Văn Thuận (SN 1984, trú xã Nam Bình) điều khiển đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe cứu thương mang BKS 47C-2632, do ông Tăng Chiến Thắng (SN 1967, trú TP Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng ngược lại. Trên xe cứu thương có 5 người.

Sau khi xảy ra va chạm, xe cứu thương tiếp tục lao sang bên trái đường theo hướng đi và xảy ra va chạm với xe khách mang BKS 82B- 002.57.

Các bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện
Các bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Hậu quả vụ tai nạn khiến bệnh nhân Nguyễn Văn Ty (SN 1957, trú Đắk Lắk), điều dưỡng Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Nguyên (SN 1990) và anh Trần Văn Thuận chết trên đường đi cấp cứu; 3 người khác trên xe cứu thương bị thương nặng. Ba phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức người bị thương đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Dương Phong