1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Xe chở hàng lậu gây náo loạn Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

(Dân trí) - Lúc 18h chiều qua, 5/1, một chiếc xe chở hàng lậu sau khi bị lực lượng chức năng tại Cổng kiểm soát chống lậu Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cổng B) chặn bắt, đã gây hỗn loạn cả tiếng đồng hồ.

Vào thời điểm trên, lực lượng cán bộ thuộc Chi cục hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) làm nhiệm vụ chống lậu tại trạm kiểm soát đóng trên địa bàn xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn) phát hiện xe bán tải 38C-01168 nghi chở hàng lậu, phóng với tốc độ nhanh từ phía Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo theo Quốc lộ 8A về xuôi. Rất nhanh chóng, lực lượng hải quan tại cổng chống lậu này đã kéo sào chắn xuống, chuẩn bị các biện pháp chuyên môn tiến hành kiểm tra xe.

Khi lực lượng hải quan chưa kịp tiếp cận chiếc xe bán tải thì tài xế đã bẻ lái, quay đầu xe tháo chạy. Tuy nhiên, chiếc xe vừa quay đầu đã tông mạnh vào một xe máy đậu bên đường buộc phải dừng lại. Chiếc xe sau đó đã bị rất đông cán bộ hải quan làm nhiệm vụ chặn bắt. Không những không hợp tác tài xế chiếc xe nói trên đã xuống xe bắt đầu to tiếng với lực lượng chức năng.

Xe chở hàng lậu gây náo loạn Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Chiếc xe bán tải 38C-00169 sau khi quay đầu tẩu thoát, đã tông vào một xe máy đậu bên đường, buộc phải dừng lại
 
Chỉ ít phút sau, người dân kéo tới khiến hiện trường vụ việc đông nghịt người. Sự việc nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi nhiều người muốn hỗ trợ tài xế chở hàng lậu giải cứu chiếc xe. Thời điểm xảy ra vụ việc đông người và phương tiện qua lại nên khu vực cổng kiểm soát chống lậu nói trên đã bị ách tắc. Dù lực lượng hải quan tại đây đã cố giải thích nhưng đám đông vẫn không giải tán.

Xe chở hàng lậu gây náo loạn Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Rất đông người dân nhanh chóng kéo tới hiện trường khiến Cổng trạm kiểm soát chống lậu trở nên hỗn loạn

Trước những diễn biến phức tạp, lực lượng hải quan tại cổng kiểm soát chống lậu này đã đề nghị lực lượng biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Công an huyện Hương Sơn hỗ trợ. Hàng chục cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng trên vừa giải thích để số đông người dân giải tán, vừa tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khám xét xe.

Tiến hành khám xét lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn nước bò húc có xuất xứ Thái Lan được chất đầy các dãy ghế ngồi và đuôi xe.

Lực lượng chức năng khám xe
Lực lượng chức năng khám xe
 
Bò húc chất đầy các hàng ghế ngồi trong xe bán tải
Bò húc chất đầy các hàng ghế ngồi trong xe bán tải

Dưới sự hỗ trợ của Công an huyện Hương Sơn, lực lượng biên phòng lực lượng hải quan chống lậu tại Cổng B Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã lập biên bản, đưa được chiếc xe vi phạm vào trạm để xử lý.

Thông tin bước đầy từ một cán bộ thuộc Chi cục hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho hay, chiếc xe chở hơn 100 két nước bò húc. Toàn bộ số hàng này không có giấy tờ hợp pháp, được đối tượng vận chuyển cho một đầu nậu ra khỏi khu vực miễn thuế để đưa đi tiêu thụ.

 
Xem clip hỗn loạn tại Cổng trạm kiểm soát chống lậu Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo do PV Dân trí ghi lại
 
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 4/1 cũng tại trạm kiểm soát chống lậu này, khi yêu cầu một chiếc ô tô màu đen mang BKS UN 2323 dừng lại để kiểm tra, nhân viên hải quan Phạm Ngọc Thạch đã bị tài xế Đào Mạnh Tài (37 tuổi, trú tại xóm Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) hành hung bị thương. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bỏ đi một lúc, Tài đã tiếp tục kéo theo các một số người rất hung hãn tiếp tục đến gây rối, truy đuổi ông Thạch đến tận phòng làm việc, xông vào đánh một cán bộ khác là ông Đinh Văn Tuý.
 
Đối tượng Tài sau đó đã bị Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tạm giữ. Hiện cán bộ hải quan Phạm Ngọc Thạch đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Bò húc chất đầy các hàng ghế ngồi trong xe bán tải
Cán bộ hải quan Phạm Ngọc Thạch đang được đưa điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (Ảnh do Hải quan Hà Tĩnh cung cấp)

Văn Dũng