Thừa Thiên Huế:

Xe chở gỗ đang chạy bỗng… rụng 2 bánh

(Dân trí) - Lúc 19h30 tối 3/3, một xe chở gỗ tràm nguyên liệu đang chạy trên QL1A đoạn qua xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, TT-Huế thì bất ngờ bị văng bánh ra ngoài, xe lật nhào xuống đường.

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển số 75C-000.20 hiệu Hoa Mai do anh Lý Thanh Sơn (27 tuổi, trú ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, TT-Huế) điều khiển chở hơn 4 tấn gỗ tràm nguyên liệu từ Bình Điền về bán cho nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu Huế ở Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Khi xe chỉ còn cách nhà máy khoảng 6 km thì bỗng 2 bánh sau bên phải bất ngờ bị gãy ốc vít, văng ra ngoài. Chiếc xe mất thăng bằng đã lật nhào xuống đường. Toàn bộ hơn 4 tấn gỗ đổ tràn ra.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Vào thời điểm xe bị lật, rất may không có người đi đường và lái xe cũng không bị thương tích. Sau khi tai nạn xảy ra, chủ xe đã thuê lao động và xe khác đến bốc dỡ chuyển số gỗ về nhà máy và giải phóng hiện trường.

Bánh xe bay một khoảng xa

Bánh xe "bay" một khoảng xa
Trục xe trơ khung vì bị bay luôn 2 bánh
Trục xe trơ khung vì bị bay luôn 2 bánh

Thời gian qua, trên tuyến QL1A qua địa bàn huyện Phú Lộc, TT -Huế có khá nhiều xe tải chở gỗ tràm nguyên liệu bị tai nạn do chở quá tải và chất lượng xe không đảm bảo an toàn.

Văn Nhân - Đại Dương