1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Xe chở gần 5 tấn thuốc nổ lật bên bờ vực, hàng chục cảnh sát vất vả cứu hộ

(Dân trí) - Chiếc xe tải đang vận chuyển hơn 200 hộp thuốc nổ, với tổng trọng lượng gần 5.000 kg, bị tuột dốc, lật giữa lưng chừng núi.

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã kịp thời cứu hộ an toàn một xe ô tô tải chở gần 5 tấn thuốc nổ bị lật.

Xe chở gần 5 tấn thuốc nổ lật bên bờ vực, hàng chục cảnh sát vất vả cứu hộ - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là khu vực giải phóng mặt bằng để thi công công trình thủy điện của Tập đoàn Sơn Hải, đoạn giáp ranh giữa xã Linh Trường (huyện Gio Linh) với xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa). 

Xe chở gần 5.000 kg thuốc nổ bị lật.

Trước đó, xe ô tô tải BKS 43H-2936 do anh Trịnh Văn Chinh (41 tuổi) điều khiển, khi đến khu vực trên đã xảy ra tai nạn. Thời điểm xảy ra sự cố, xe đang vận chuyển 208 hộp thuốc nổ có tổng trọng lượng 4.992 kg, cùng với 10 hộp dây nổ có trọng lượng 180 kg. 

Xe chở gần 5 tấn thuốc nổ lật bên bờ vực, hàng chục cảnh sát vất vả cứu hộ - 2

Lực lượng cứu hộ giải cứu tài xế và di chuyển an toàn số thuốc nổ ra ngoài.

Nhận được tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương điều động 3 xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ, cùng 25 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường ứng cứu. 

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ, đưa lái xe Trịnh Văn Chinh bị thương đi bệnh viện cấp cứu; đồng thời xử lý an toàn tuyệt đối với số thuốc nổ trên xe ô tô tải bị nạn. 

Xe chở gần 5 tấn thuốc nổ lật bên bờ vực, hàng chục cảnh sát vất vả cứu hộ - 3
Xe chở gần 5 tấn thuốc nổ lật bên bờ vực, hàng chục cảnh sát vất vả cứu hộ - 4

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 3 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố được cho là do xe bị mất đà, tuột dốc.

Đăng Đức