1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Xe chở đá lật nghiêng trên đường, tài xế và phụ xe nhập viện

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo chở đầy đá base đang lưu thông với tốc độ cao thì đột ngột đâm dải phân cách cứng giữa đường rồi lật nghiêng. Hậu quả, tài xế và phụ xe bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chiếc xe lật nghiêng nằm trên dải phân cách quốc lộ 1A.
Chiếc xe lật nghiêng nằm trên dải phân cách quốc lộ 1A.

Trưa 4/4, trung tá Cao Viết Tuấn - Trạm phó Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho biết, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 5h30, sáng cùng ngày tại km 410+500, quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo trung tá Cao Viết Tuấn, chiếc xe đầu kéo mang biển số 37C-236.83 kéo theo rơ mooc 37R-114.77 (lái xe tên Phong điều khiển cùng một phụ xe chưa rõ tên tuổi) đi hướng Vinh - Quỳnh Lưu.

Khi đến kilomet nói trên thì bất ngờ mất lái, chiếc xe leo lên dải phân cách cứng trên quốc lộ 1A.

Do đang đi với tốc độ cao, tài xế không làm chủ được tay lái nên chiếc xe đã trượt một đoạn dài tầm 25-30m trên dải phân cách rồi lật nghiêng trên quốc lộ 1A. Cùng lúc này, toàn bộ đá base trên thùng xe và dầu máy đổ ra đường khiến cho quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Trường ách tắc giao thông.

Dầu trong xe cũng tràn ra mặt đường.
Dầu trong xe cũng tràn ra mặt đường.

Ngay lập tức, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu đã điều động các chiến sĩ đến hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, phối hợp cùng người dân địa phương xúc đá, quét dầu máy tràn ra trên đường. Phải mất gần 4 giờ đồng hồ, quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Trường mới được giải phóng hoàn toàn. Vụ tai nạn xảy ra làm lái xe và phụ xe bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

“Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chúng tôi có mặt và đã điều xe chở hai người bị thương đi cấp cứu, điều tiết giao thông, vận động người dân gần đó quét, bốc đá base và lau dầu tràn khỏi mặt đường sạch sẽ. Mất gần 4 giờ đồng hồ phối hợp cùng đội CSGT huyện Diễn Châu và người dân dọn dẹp nên mặt đường (ql1A) được an toàn và xe cộ đã lưu thông bình thường”, Trung tá Cao Viết Tuấn cho biết.

Hiện tài xế và phụ xe được cấp cứu tại bệnh viện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được CA huyện Diễn Châu tiếp tục làm rõ.

Chiếc xe được cẩu đi khỏi hiện trường nhằm giải phóng quốc lộ 1A.
Chiếc xe được cẩu đi khỏi hiện trường nhằm giải phóng quốc lộ 1A.

Nguyễn Phê