Bình Định:

Xe chở cánh quạt điện gió "siêu khủng" lật giữa đèo

Doãn Công

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo chở hàng siêu trường siêu trọng đi từ Bình Định vượt đèo An Khê (Gia Lai) thì bị lật khiến nhiều người đi đường hốt hoảng, giao thông đi lại khó khăn.

Xe chở cánh quạt điện gió siêu khủng lật giữa đèo - 1

Hiện trường vụ TNGT (Ảnh: CTV).

Chiều 28/10, Trung tá Ngô Hoài Bảo - Đội trưởng Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vẫn đang bố trí lực lượng để điều tiết giao thông liên quan đến vụ xe đầu kéo chở cánh quạt điện gió bị lật trên quốc lộ 19, đoạn thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9h10 tại Km 60+300 trên quốc lộ 19 (đèo An Khê), đoạn thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Xe chở cánh quạt điện gió siêu khủng lật giữa đèo - 2

Cánh quạt điện gió bị móp méo sau tai nạn (Ảnh: CTV).

Thời điểm trên, xe đầu kéo 43C-167.34 (chưa rõ người điều khiển) kéo theo rơ-moóc 43R-000.05 chở thiết bị điện gió (cánh quạt điện gió) là hàng siêu trường siêu trọng đi theo hướng Bình Định - Gia Lai. Khi đến vị trí trên, xe đầu kéo bất ngờ bị lật nghiêng về phía phải tuyến chắn ngang 1/2 làn đường xe chạy.

Vụ việc cũng đã khiến moóc kéo và cánh quạt gió hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng các phương tiện đi lại khó khăn.

Hiện tại đơn vị vận chuyển đang huy động các thiết bị chuyên dụng để cẩu xe hư hỏng, giải phóng hiện trường.

Xe chở cánh quạt điện gió siêu khủng lật giữa đèo - 3

Vụ tai nạn khiến xe lưu thông bị chậm lại (Ảnh: CTV).

Theo ghi nhận tại hiện trường, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường cong thuộc khu vực đèo An Khê, ngoài khu đông dân cư, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, đường có 2 làn xe cơ giới.

Lực lượng Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục QLĐB III) - đơn vị quản lý đoạn tuyến - đã đến hiện trường điều tiết giao thông và phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.