Xe cấp cứu bốc cháy: "Tôi được cứu ngay trước khi ngọn lửa bao trùm"

(Dân trí) - Chiếc xe cấp cứu lộn nhiều vòng, bốc cháy sau cú va chạm khiến bệnh nhi đang trên đường chuyển viện và người đi xe máy chết tại chỗ. Tài xế xe cấp cứu bàng hoàng nhớ lại, anh được cứu ra ngoài ngay trước khi ngọn lửa trùm lên.

Như thông tin Dân trí đã đưa chiều 8/7, chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh đưa bé Đặng Trung Kiên (7 tuổi, bị ung thư máu) lên Bệnh viện Nhi Đồng, TPHCM, khi qua địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre thì bất ngờ va chạm với xe gắn máy do ông Nguyễn Văn Út (48 tuổi) điều khiển. 

Tài xế xe cứu thương may mắn thoát chết đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy 
Tài xế xe cứu thương may mắn thoát chết, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

Thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, trên xe cấp cứu có tài xế cùng điều dưỡng của bệnh viện và 2 thân nhân bệnh nhi. Vụ va chạm xảy ra khiến xe cứu thương lao vào dải phân cách, lộn nhiều vòng, bốc cháy. Người điều khiển xe gắn máy và bệnh nhi tử vong tại hiện trường. Hai thân nhân bệnh nhi bị xây xát được chuyển tới bệnh viện địa phương sơ cứu. Riêng tài xế và điều dưỡng bị thương nặng. Ngay sau đó nạn nhân được chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 9/7, bác sĩ Phan Trung Đông, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tài xế xe cấp cứu Nguyễn Trung Chiển (SN 1987, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống thắt lưng, lệch đốt sống thắt lưng số 2. Bệnh nhân đang trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn ói… phải theo dõi tích cực.

Nằm trên giường với khuôn mặt sưng phù, nhiều vết thương trên mặt, môi… anh Chiển gắng gượng cho biết: “Lúc đó, tôi đang điều khiển cho xe đổ dốc thì bất ngờ chiếc xe gắn máy băng qua đường. Tình huống xảy ra quá nhanh, tôi đánh tay lái để tránh nhưng không kịp, đầu xe cứu thương tông vào xe gắn máy rồi tiếp tục tông vào dải phân cách, lộn nhiều vòng. Tôi được người dân kéo ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm chiếc xe".

Nạn nhân thứ 2 phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy là điều dưỡng Trần Thị Mỹ Nhân (SN 1984, công tác tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh). Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thi, khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình cho biết, bệnh nhân Nhân bị đa chấn thương, gãy kín đầu dưới xương quay, tổn thương dây chằng chân phải. 

Sau khi được bó bột tay phải và nẹp bột cẳng bàn chân phải, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã tương đối ổn định.

Cơ quan chức năng đang chờ tài xế Chiển bình phục để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Vân Sơn