Xe buýt cán 3 người trong một gia đình

(Dân trí) - Trong đêm 25 và sáng ngày 26/3, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 3 vụ TNGT làm 5 người chết và 3 người bị thương. Vụ nghiêm trọng nhất là chiếc xe buýt kéo lê xe máy 50m, khiến cả 2 người trên xe máy thiệt mạng, 1 người trọng thương.

Xe buýt cán 3 người trong một gia đình - 1
Chiếc xe buýt gây tai nạn.
 
Vào khoảng 6h40 phút ngày 26/3, tại cầu Nhị Thiên Đường 2 (tỉnh lộ 5, phường 6, quận 8) đã xảy ra vụ xe buýt cán chết 3 người đi trên một xe máy.

 

Những người chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, xe buýt biển số 53N-3345 chạy tuyến số 47 (Hưng Long - Chợ Lớn) đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường về quận 8. Khi qua vòng xoay, thay vì phải ôm cua theo chiều bên phải thì tài xế lại cho xe chạy thẳng rồi bo ngược chiều. Lúc này, xe máy biển số 52L-5593 đi hướng ngược lại đã đâm trực diện vào xe buýt và bị kéo đi khoảng 50m mới dừng lại.

 

Cú va chạm làm cho 2 người trên xe máy tử nạn là ông Hoàng Bình Dương (44 tuổi), em Hoàng Bình Sang (17 tuổi, cháu gọi ông Dương bằng cậu, học sinh lớp 12 Trường THPT Hùng Vương, quận 5), còn cháu Hoàng Trúc Phương (12 tuổi, con gái ông Dương, học sinh Trường THCS Tuy Lý Vương, quận 8) được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

 

Trước đó, vào khoảng 23h đêm 25/3, 2 vụ TNGT khác đã xảy ra tại cầu vượt Bình Phước (thuộc Quốc lộ 1A) và tại đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức) làm 2 thanh niên chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng. 

 
Xe buýt cán 3 người trong một gia đình - 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thanh niên thiệt mạng.
 

Vào thời gian trên, đầu kéo BS 30M -4615 chở thùng container loại 40 feet BS 29R-1804 vừa đổ dốc cầu vượt Bình Phước hướng về Suối Tiên. Khi đầu kéo vừa thả dốc cầu vượt thì bất ngờ chiếc xe máy BS 52Y1 -3449 đèo 3 thanh niên lưu thông từ một con đường nhỏ bên hông cầu vượt đâm ra quốc lộ. Chiếc xe máy lấn sang làn đường dành cho ô tô và chui lọt vào gầm đầu kéo container. Cú va chạm mạnh làm 2 thanh niên bị chết ngay tại chỗ, 1 thanh niên bị thương nặng. Trong đó, 1 thanh niên tử nạn được người nhà xác định danh tính là Trần Văn Kiều (21 tuổi, quê Quảng Trị).

 

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng, nạn nhân Kiều bị xe máy đè, cách xa đầu kéo khoảng 5m, thi thể không toàn thây. Nạn nhân thứ 2 nằm chắn ngang bánh xe sau của container. 

 

Đến khoảng 0h, thi thể 2 nạn nhân mới được đưa đi khỏi hiện trường.

 

Cùng thời điểm trên, tại trước nhà số 266 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, một vụ TNGT khác cũng xảy ra làm cho 1 đôi nam nữ bị thương nặng.

 
Xe buýt cán 3 người trong một gia đình - 3
Đôi nam nữ bị thương nặng vì một đống bùn.
 

Những người chứng kiến kể lại, chiếc xe máy biển số 51T3-2616 do đôi nam nữ đang lưu thông trên đường hướng từ cầu Gò Dưa về Quốc lộ 13 thì bất ngờ phát hiện một đống bùn do một xe ben làm đổ dưới lòng đường. Người thanh niên lạng tay lái để trành đống bùn thì xe bị trượt làm cả 2 ngã xuống. Bất ngờ, chiếc xe tải BS 57K - 6129 chở vật liệu công trình chay phía sau không tránh kịp nên đã cuốn chiếc xe máy chạy cùng chiều vào gầm xe. Tai nạn làm đôi nam nữ bị thương nặng. 

 

Tin và ảnh: Công Quang