Xe biển xanh - đối tượng phương tiện cần đưa vào khuôn khổ

(Dân trí) - “Xe biển xanh vi phạm cũng xử phạt như các phương tiện khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch và đợt tuần tra kiểm soát ở nhiều địa phương trên cả nước để xử lý xe biển xanh vi phạm, đảm bảo công bằng”.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Bộ Công an (C67) vừa kết thúc chiến dịch xử lý xe biển xanh vi phạm trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Có 119 xe biển xanh bị xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.
 
Theo đại diện C67, việc xe biển xanh vi phạm Luật giao thông thời gian qua đã khiến người dân bức xúc, vì vậy C67 đã tổ chức chiến dịch ra quân xử lý xe biển xanh vi phạm, xe lắp còi đèn ưu tiên không đúng quy định và hành vi không nhường đường cho cho xe ưu tiên.

Xe biển xanh vi phạm giao thông cũng bị phạt như thường
Xe biển xanh vi phạm giao thông cũng bị phạt như thường

Mục đích của chiến dịch này là nhằm đảm bảo công bằng trong việc thực thi các quy định về trật tự an toàn giao thông. C67 đã ra quân điểm ở TP Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ, từ ngày 7/3 - 31/5 vừa qua.

Với 74 ca tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã bắt lỗi vi phạm đối với 673 trường hợp, trong đó có 119 xe biển xanh, 554 xe biển trắng không nhường đường ưu tiên, 16 trường hợp xe biển xanh lắp đặt còi báo hiệu không đúng quy định, nhắc nhở 35 trường hợp không có giấy phép xe ưu tiên…

Trên thực tế, xe biển xanh là xe công vụ của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước.

Lâu nay, với danh nghĩa là xe biển xanh - xe ưu tiên, nhiều lái xe đã cố tình vi phạm Luật Giao thông, trong khi việc xử lý xe biển xanh lại chưa được thực hiện một cách nghiêm khắc, vì thế đã gây bất bình trong dư luận xã hội.

Để đảm bảo công bằng và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, C67 coi xe biển xanh là đối tượng phương tiện cần phải đưa vào khuôn khổ và tổ chức hoạt động tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm đối với xe biển xanh.

“Xe biển xanh vi phạm cũng xử phạt như các phương tiện khác theo quy định tại Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch và đợt tuần tra kiểm soát ở nhiều địa phương trên cả nước để xử lý xe biển xanh vi phạm, đảm bảo công bằng khi thực thi các quy định về trật tự an toàn giao thông” - đại diện C67 cho hay.

Liên quan đến trường hợp 2 xe biển xanh của Công an tỉnh Ninh Bình có số đăng ký “tứ quý 9” giống hệt nhau gây ồn ào trong dư luận xã hội mới đây, đại diện C67 cho biết việc này thuộc thẩm quyền của Công an địa phương giải quyết, tuy nhiên C67 sẽ đốc thúc và yêu cầu Công an tỉnh này nhanh chóng làm rõ, có thông tin chính xác nhất về sự việc để tránh gây ra những hiểu lầm đáng tiếc trong nhân dân, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định về pháp luật giao thông.

Châu Như Quỳnh