Nhất trí chủ trương xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Tại phiên họp thứ 38, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà nhất trí với chủ trương xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Sáng 8/10, tại phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, hồ sơ chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội.

Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội nhận thấy, Chính phủ đã tiếp thu, hoàn thiện cơ chế, quản lý điều hành chương trình theo nguyên tắc thu hẹp đầu mối quản lý; ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp hướng dẫn chung cho chương trình.

Nhất trí chủ trương xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài - 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp (Ảnh: Media.quochoi.vn).

Quan điểm chung của Đảng, Nhà nước là phân cấp tối đa cho địa phương. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc này trong quá trình xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

"Hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật. Đề nghị tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền sớm cho ý kiến về Chương trình", ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh, tổng mức đầu tư của chương trình là rất lớn (tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình giai đoạn 2025-2035 dự kiến là 256.250 tỷ đồng).

Nhất trí chủ trương xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài - 2

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh tại phiên họp (Ảnh: Media.quochoi.vn).

Do đó, ông Mạnh cho rằng cần nghiên cứu, đánh giá kỹ quy mô, cơ cấu, khả năng huy động, bố trí các nguồn lực thực hiện chương trình bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng đáp ứng của nguồn lực quốc gia, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Về khả năng huy động nguồn lực để thực hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát để xác định nguồn lực thực hiện chương trình bảo đảm tính khả thi trong bối cảnh giai đoạn tới đất nước dự kiến sẽ thực hiện nhiều công trình, dự án quan trọng như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Nhất trí chủ trương xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài - 3

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà (Ảnh: Media.quochoi.vn).

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà nhất trí với chủ trương xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Ông Vũ Hải Hà cho biết, đã có 2 trung tâm văn hóa Việt Nam ở Pháp và Lào. Bước đầu các trung tâm hoạt động hiệu quả, tuy nhiên còn hạn chế, bất cập liên quan đến chính sách đầu tư công.

Vì vậy, cần có cơ chế đặc thù thực hiện khác quy định của Luật Đầu tư công nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý, bảo đảm thống nhất quy định nội dung này trong dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, mục tiêu cuối cùng của chương trình phải bảo đảm khả thi, hiệu quả. Do đó, cần nghiên cứu thời gian chuẩn bị đầu tư, xây dựng khung chính sách để đưa vào kế hoạch đầu tư công trong năm 2025, tiến hành thực hiện từ năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc cần phân cấp, phân quyền tối đa cho địa phương thực hiện; bảo đảm tính khả thi, đồng bộ của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.