1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Xây dựng trung tâm du lịch tâm linh trị giá 100 tỉ đồng

(Dân trí) - Trung tâm du lịch Phật giáo Quán Thế Âm được xây dựng với tổng kinh phí đầu tư lên tới 100 tỷ đồng, trên diện tích hơn 16ha, vừa được động thổ tại Huế.

Xây dựng trung tâm du lịch tâm linh trị giá 100 tỉ đồng - 1
Lễ động thổ sáng 15/3.
 
Sáng ngày 15/3, lễ động thổ xây dựng Trung tâm du lịch Phật giáo Quán thế Âm đã được tiến hành và khởi công ngay sau đó tại thôn Bằng Lãng, xã Thuỷ Bằng, huyện Hương Thuỷ.

 

Công trình Trung tâm du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm đã được UBND tỉnh phê duyệt và cấp đất quy hoạch mở rộng tại vùng đồi Tứ Tượng với tổng diện tích 16,35 ha.

 

Tổng kinh phí xây dựng Trung tâm du lịch này dự kiến trên 100 tỷ đồng. Dự kiến khi được hoàn thành công trình sẽ là địa điểm để bà con Phật tử trong nước và quốc tế đến tham quan, dâng hương lễ Phật; nâng tầm Phật giáo xứ Huế và tô điểm cho ngọn núi Tứ Tượng thêm phần uy nghiêm.

 

Điều này cũng chính là thực hiện đường hướng hành đạo của Phật giáo “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội” gắn với mục tiêu: dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

 

Phong Vân