1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐH Tây Nguyên:

Xác minh vụ việc nữ sinh tố bị giảng viên "gạ tình"

(Dân trí) - Xung quanh việc một nữ sinh tố giảng viên “gạ tình” trong quá trình hướng dẫn làm luận văn Tốt nghiệp, Ban giám hiệu trường ĐH Tây Nguyên cho biết, đã tiếp nhận đơn của nữ sinh này và đang cho xác minh về vụ việc nêu trong đơn.


Xác minh vụ việc nữ sinh tố bị giảng viên "gạ tình" - 1

Nữ sinh C.T.D với lá đơn cầu cứu

Chiều ngày 5/7, thầy Nguyễn Xuân Thao, Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên cho biết, sáng cùng ngày Ban giám hiệu Nhà trường đã nhận được đơn của sinh viên C.T.D về việc em này tố cáo thầy T.X.N, Trưởng phòng Tài vụ - Kế toán, kiêm giảng viên môn Quản trị doanh nghiệp, đồng thời là người hướng dẫn D làm luận văn về việc gọi điện, nhắn tin “gạ tình” và hăm dọa sẽ đánh hỏng luận văn tốt nghiệp nghiệp nếu không không thực hiện theo yêu cầu.

 
Sau khi nhận được đơn, Nhà trường sẽ cho xác minh đơn tố cáo trên có phải của sinh viên C.T.D hay không, nếu đúng sẽ cho thanh tra của Nhà trường vào cuộc điều tra. Trong trường hợp tố cáo của em D là đúng thì trường mới có những bước xử lý tiếp theo đối với cá nhân thầy N.

Cũng theo ông Thao, hiện Nhà trường đã yêu cầu thầy N viết bản tường trình về sự việc, và bước đầu, thầy N cũng đã báo cáo với lãnh đạo Nhà trường rằng, vợ thầy đã nhận, những tin nhắn “gạ tình” và hăm dọa từ số điện thoại 0163213…vào số máy của D là do vợ thầy N gửi.

Trong một điễn biến khác, nữ sinh C.T.D cho biết, sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc và không rút lại đơn tố cáo, dù trước đó tại cuộc gặp giữa một lãnh đạo trường với D, lãnh đạo này có vận động D rút đơn lại và khuyên không nên làm lớn chuyện ảnh hưởng đến uy tín của Nhà trường.

Xác minh vụ việc nữ sinh tố bị giảng viên "gạ tình" - 2

Thầy T.X.N (ảnh trái) trao đổi với PV báo chí

C.T.D còn phản ánh, có giáo viên trong Khoa gọi điện cảnh cáo, còn phải xem lại thái độ đạo đức của  D để có xét cấp bằng tốt nghiệp hay không khiến em hết sức hoang mang, lo lắng.

Ông Nguyễn Xuân Thao cho biết, việc xét cấp bằng Tốt nghiệp sẽ có một Hội đồng làm và phải chờ kết quả xác minh điều tra về nội dung đơn tố cáo của D xong mới biết cụ thể được.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh làm rõ.

Lê Văn - Dương Trần