Sóc Trăng:

Xác lập kỷ lục hai hiện vật nhà Phật làm bằng đất sét lớn nhất Việt Nam

(Dân trí) - Tháp Đa Bảo và Bảo Tòa Liên Hoa tại chùa Bửu SơnTự (còn gọi là chùa Đất Sét, tọa lạc tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam là hai hiện vật nhà Phật làm từ đất sét lớn nhất.

Ngày 17/11, ban tổ chức Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần I- cho biết, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao xác nhận kỷ lục cho hai hiện vật nhà Phật trên nhân dịp Festival Đua ghe ngo vào ngày 14/11 ngay tại chùa Đất Sét.

Xác lập kỷ lục hai hiện vật nhà Phật làm bằng đất sét lớn nhất Việt Nam
Bằng xác nhận kỷ lục Việt Nam hai hiện vật Tháp Đa Bảo và Bảo Tòa Liên Hoa làm bằng đất sét lớn nhất.

Tháp Đa Bảo cao 2,5m, có 13 tầng tháp, mỗi tầng tháp có 16 cửa, mỗi cửa có một vị Phật trông giữ. Tháp được làm từ 1939, đến năm 1940 thì hoàn thành.

Tháp Đa Bảo cao 13 tầng được làm từ đất sét.
Tháp Đa Bảo cao 13 tầng được làm từ đất sét.

Cận cảnh một tầng của Tháp Đa Bảo.
Cận cảnh một tầng của Tháp Đa Bảo.

Toàn thể Tháp Đa Bảo
Toàn thể Tháp Đa Bảo

Còn Bảo Tòa Liên Hoa cao 2,4m, chu vi khoảng 3- 4 người ôm được làm từ 5 tấn đất sét. Bảo Tòa Liên Hoa có 1.000 cánh hoa sen, trên mỗi cánh hoa sen có 1 vị Phật tại vị. Dưới đài sen có bát quái càng khôn và dưới chân tháp có 10 ông cáo hóa long cùng 10 ông kim lăng. Bảo Tòa Liên Hoa được làm từ năm 1940 và hoàn thành vào năm 1941.

Bảo Tòa Liên Hoa làm từ đất sét
Bảo Tòa Liên Hoa làm từ đất sét

Đài sen có 1.000 cánh hoa sen...
Đài sen có 1.000 cánh hoa sen...

...với mỗi một vị Phật tại vị.
...với mỗi một vị Phật tại vị.

Toàn thể Bảo Tòa Liên Hoa.
Toàn thể Bảo Tòa Liên Hoa.

Theo quản lý chùa Đất Sét cho biết, hai hiện vật này đều do ông Ngô Kim Tòng (1909 - 1970, quê ở Sóc Trăng) là một người có công xây dựng và quản chùa Đất Sét từ những năm 1940 làm nên. Ngoài hai hiện vật kỷ lục trên, trong chùa Đất Sét còn có hàng trăm tượng Phật lớn nhỏ cũng được làm từ đất sét.

Sư tử xanh...
Sư tử xanh...

Tượng bạch...
Tượng bạch...

Hổ vằn...
Hổ vằn...

...và Long Mã đều làm từ đất sét.
...và Long Mã đều làm từ đất sét.

Bên cạnh đó, tại chùa Đất Sét còn được biết đến là nơi có 8 cây đèn cầy (nến) nặng cả trăm ký. Có 2 cây (mỗi cây nặng 100kg) được đốt trong suốt 43 năm nay và cháy đã gần hết. Hiện tại chùa còn 3 cặp nến, mỗi cây nặng 200kg chưa sử dụng.

Cây nến nặng 200kg. Hiện tại chùa còn bảo quản 6 cây.
Cây nến nặng 200kg. Hiện tại chùa còn bảo quản 6 cây.

Có 2 cây nến, mỗi cây nặng 100kg đã cháy suốt 43 năm, hiện đã cháy gần hết.
Có 2 cây nến, mỗi cây nặng 100kg đã cháy suốt 43 năm, hiện đã cháy gần hết.

Clip những hiện vật kỷ lục nhà Phật bằng đất sét tại chùa Bửu Sơn Tự:



(Thực hiện: Huỳnh Hải)

                                                                                                            Huỳnh Hải - Bạch Dương