1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Xác định "thủ phạm" gây ra vụ cháy rừng thông già gần lăng vua Khải Định

(Dân trí) - Ngày 9/7, ông Văn Đức Thuận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Thủy (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết vừa xác định được nguyên nhân vụ cháy rừng thông già gần lăng vua Khải Định tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng.

Theo đó, người gây ra vụ cháy là bà P.T.N.Y (trú đường Hàn Thuyên, TP Huế). Bà Y. chiều tối ngày 8/7 đã lên thắp hương cúng ở khu đồi thông gần lăng vua Khải Định. Trong lúc thắp hương, bà Y. sơ suất để tàn lửa rơi vào đống rác cạnh đó. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh dẫn đến cháy rừng thông.

Bà Y. sau khi thấy lửa cháy lớn đã nhanh chóng điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Lúc này có ông Trần Văn Thệ (người dân xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) cùng con trai đang ở gần đó, thấy khu rừng thông gần lăng Khải Định bốc cháy dữ dội liền chạy đến chặt cành cây dập lửa, đồng thời tri hô bà con gần đó ra chữa cháy.

Xác định thủ phạm gây ra vụ cháy rừng thông già gần lăng vua Khải Định - 1

Rừng thông già gần lăng vua Khải Định bốc cháy dữ dội vào tối 9/7

Sau đó 30 nhân viên của Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong (đơn vị quản lý rừng thông bị cháy), kiểm lâm cùng các xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC cũng có mặt cùng dập lửa.

Đám cháy được khống chế vào lúc 20h cùng ngày.

Sau khi kiểm tra đo đạc vào ngày 9/7, diện tích rừng thông đặc dụng được xác định tuổi đời 40 năm đã bị thiêu cháy là hơn 800m2.

Theo ông Văn Đức Thuận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Thủy, căn cứ Điều 17, Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp” vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng, bà P.T.N.Y sẽ bị xử phạt từ 60-80 triệu đồng. Tuy nhiên do bà Y. đã biết và chủ động điện thoại cho lực lượng PCCC sau khi gây ra cháy nên đây sẽ là tình tiết giảm nhẹ khi đưa ra mức phạt đối với bà này.

Đại Dương