Lạng Sơn:

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người chết thảm

(Dân trí) - Theo thông tin từ Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, quá trình khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định chiếc xe 7 chỗ đã lấn đường và gây ra vụ tai nạn làm 2 người trong xe bị văng ra ngoài, sau đó bị xe khách cán chết.

Như Dân trí đã thông tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 12h trưa 13/9, trên quốc lộ 1A đoạn thuộc xã Thụy Hùng, thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Thời điểm trên, chiếc xe khách 45 chỗ mang BKS 98B – 000.19  do anh Đặng Quang Phú (SN 1980, trú Bắc Giang) điều khiển đang lưu thông theo hướng Đồng Đăng – Hà Nội, khi đến địa phận trên đã xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ Suzuki mang BKS 12A – 019.52 đi ngược chiều.

Cú va chạm đã khiến cho hai thanh niên ngồi trong ô tô 7 chỗ bị bắn ra ngoài, sau đó bị xe xe khách 45 chỗ cán qua người, tử vong tại chỗ.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người chết thảm - 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người chết thảm dưới bánh xe khách.
Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người chết thảm dưới bánh xe khách.

Hai nạn nhân được xác định là Hoàng Tiến Tới (SN 1991) và Nguyễn Bá Khánh (SN 1992) cùng trú tại xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Tại hiện trường, phần đầu của hai xe đều bị hư hỏng nặng, chiếc ô tô khách BKS 98B – 000.19 nằm chắn ngang đường. Dưới gầm xe khách 45 chỗ là thi thể hai nạn nhân bị tử vong sau vụ tai nạn.

Theo Đội CSGT Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định chiếc xe Suzuki 7 chỗ đi sai đường, lấn sang phần đường của chiếc xe 45 chỗ và gây ra vụ tai nạn nói trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ ai là người điều khiển chiếc xe 7 chỗ nói trên.

Q. Đô