Đồng Nai:

Xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 5 người chết

(Dân trí) - Nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại nhà số 248, đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm 5 người chết ban đầu được xác định do chập điện.

Chiều 23/12, trả lời báo chí Đại tá Võ Văn Sáng, Giám đốc Sở PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại căn nhà số 248, đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là do chập điện. Theo đại tá Sáng, hơn 19h ngày 22/12, Sở Cảnh sát PCCC nhận được thông tin báo cháy nhà trên đường Phan Đình Phùng (phường Trung Dũng, TPBiên Hòa). Sau 10 phút, 2 xe chữa cháy đã đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Sau đó lực lượng cứu hỏa nhận được thông tin trong căn nhà cháy có nhiều người mắc kẹt nên Sở PCCC điều thêm 5 xe chữa cháy và một xe cứu thương đến hiện trường. Tuy nhiên do trong nhà chứa các vật dụng dễ cháy như bông, đệm, mút nên ngọn lửa bén nhanh bao trùm cả căn nhà. Lực lượng chữa cháy đã phải phá tường bên hông để chui vào trong. Thời điểm này, 4 người trong căn nhà đã tử vong, một người có dấu hiệu còn sống đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Chiều cùng ngày ông Lê Hồng Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Trần Minh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến viếng các nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Trước mắt TP Biên Hòa hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn 6 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ thêm mỗi nạn nhân 4,5 triệu đồng. Riêng UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi gia đình gặp nạn 10 triệu đồng.

Đình Thảo