1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Xác định nguyên nhân vụ hàng loạt thiết bị điện bị cháy trong đêm

(Dân trí) - Sáng ngày 26/9, trao đổi với báo Dân trí, ông Trần Xuân Sâm (Giám đốc Điện Lực Can Lộc) thừa  nhận: “Thiết bị điện của người dân và trụ sở UBND thị trấn Đồng Lộc bị hư hỏng vào sáng 23/9 là do ảnh hưởng của việc trạm biến áp thuộc Điện lực Can Lộc phát nổ”.

Tuy nhiên, theo ông Sâm, nguyên nhân khiến ki ốt của một hộ dân bị cháy cũng trong thời gian trên thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 3h sáng ngày 23/9, tại khu vực thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ nổ lớn tại trạm biến áp. Sau vụ nổ, hàng loạt thiết bị điện của người dân và trụ sở UBND thị trấn đã bị hư hỏng. Riêng trong sáng 23/9, mọi giao dịch tại trụ sở UBND thị trấn gần như tê liệt.

Xác định nguyên nhân vụ hàng loạt thiết bị điện bị cháy trong đêm - 1

Máy móc của quán photocopy ở thị trấn Đồng Lộc bị cháy rụi do chập điện.

Ngoài ra, sau vụ nổ, tại ki ốt kinh doanh tạp hóa và photocopy của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ngôn (thôn Tùng Liên) đã xảy ra hỏa hoạn . Toàn bộ ki ốt, hàng hóa và nhiều tài sản có giá trị như máy in, máy photocopy, máy tính… đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Được biết, trạm biến áp phát nổ thuộc thôn Nam Mỹ, thị trấn Đồng Lộc. Sự cố này đã khiến gần 200 thiết bị điện của 74 hộ dân tại thôn Nam Mỹ, Tùng Liên, Trung Thành (thị trấn Đồng Lộc) bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, trong sáng 23/9, phía điện lực Can Lộc đã cử cán bộ, nhân viên thay máy biến áp mới và nối lại điện cho người dân.

Xác định nguyên nhân vụ hàng loạt thiết bị điện bị cháy trong đêm - 2

Một ki ốt bị cháy rụi do sự cố chập các thiết bị điện vào ngày 23/9.

“Từ ngày 23/9, người dân đã có điện để sử dụng. Buổi chiều cùng ngày, phía Điện lực Can Lộc đã cử nhân viên đến UBND thị trấn sửa chữa nhưng do tính cấp thiết chúng tôi đã thuê thợ về sửa để thực hiện các công việc giao dịch cho người dân”, ông  Nguyễn Đình Tứ - Phó Chủ chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc thông tin.

Tuy nhiên, sau 3 ngày xảy ra sự việc, phía Điện lực Can Lộc vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân khiến máy biến áp phát nổ.

“Việc nổ máy biến áp khiến nhiều thiết bị điện của người dân hư hỏng, chúng tôi đã cho thống kê và sửa chữa. Đến trưa ngày 25/9, đã sửa chữa và thay mới thiết bị điện cho 68 hộ dân, hiện còn 7 hộ dân vẫn đang tiếp tục khắc phục. Đối với máy biến áp cũ được  đưa về trụ sở kiểm tra nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”, ông Sâm thông tin.

Liên quan đến việc ki ốt của người dân bị phát cháy sau vụ nổ máy biến áp, ông Sâm cũng cho biết: “Việc ki ốt của hộ dân bị cháy có phải do máy biến áp hay không còn chờ kết luận của cơ quan điều tra mới biết được”.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Trần Sinh Tố (Trưởng Công an huyện Can Lộc) cho hay: “Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây cháy ki ốt kinh doanh tại địa bàn thị trấn Đồng Lộc vào ngày 23/9. Tuy nhiên việc tìm hiểu nguyên nhân cũng rất khó xác định”.

Phượng Vũ