TPHCM:

Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến cả gia đình 3 người tử vong

(Dân trí) - Chiều 14/10, Phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân vụ cháy cửa hàng dịch vụ cưới hỏi trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TPHCM) khiến 3 người chết là do chập điện.

Trung tá Lê Mạnh Hà – Phó Phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC nhận định, nguyên nhân ban đầu có thể là do sự cố chập điện ở biển quảng cáo phía trước gây nên vụ cháy.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 2h50 rạng sáng 4/10, một vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng dịch vụ cưới ở địa chỉ 1/117 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TPHCM).

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy cửa hàng dịch vụ cưới khiến 3 người trong gia đình tử vong
Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy cửa hàng dịch vụ cưới khiến 3 người trong gia đình tử vong

Sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể gồm: anh Trịnh Ngọc Tin (33 tuổi), chị Nguyễn Phương Thùy (30 tuổi, vợ anh Tin, cùng quê Quảng Ngãi) và con gái anh chị là cháu Trịnh Bảo Nhi (2 tuổi).

Lực lượng Cảnh sát PCCC nhận định, nguyên nhân ban đầu vụ cháy có thể là do sự cố chập điện ở biển quảng cáo
Lực lượng Cảnh sát PCCC nhận định, nguyên nhân ban đầu vụ cháy có thể là do sự cố chập điện ở biển quảng cáo

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TPHCM, trong quý III/2016, trên địa bàn TPHCM xảy ra 76 vụ cháy khiến 3 người chết, 2 người bị thương gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ tự đốt làm 5 người bị thương.

Nguyên nhân cháy chủ yếu là do sự cố về điện.

Về công tác cứu nạn – cứu hộ, Cảnh sát PCCC TPHCM trực tiếp xử lý 55 tai nạn, sự cố liên quan và cứu được 25 người, tìm được 16 thi thể.

Đặc biệt là trong đợt mưa lớn vừa qua, Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động 85 lượt xe cùng 527 cán bộ chiến sĩ và 90 máy bơm tham gia cứu hộ (hút nước chống ngập) tại 69 điểm xảy ra trên địa bàn thành phố, ứng cứu 114 ô tô và gần 1.228 xe gắn máy.

Đình Thảo

Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến cả gia đình 3 người tử vong - 3