Thừa Thiên Huế:

Xác cá voi trên 10 tấn trôi dạt vào bờ

(Dân trí) - Sáng ngày 23/5, ngư dân ở thôn Hải Bình, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế phát hiện xác một con cá voi dài 8m, nặng khoảng 10 tấn dạt vào bờ biển.

Theo một số ngư dân ở đây cho biết, cá voi này có thể đã trôi dạt vào bờ biển Cù Dù, xã Lộc Vĩnh (cách khu vực hiện tại khoảng 10km), khoảng 2 tuần trước đó nhưng không được ngư dân phát hiện để trục vớt kịp thời.

Sau khi người dân phát hiện xác con cá voi ở tình trạng bắt đầu phân hủy, chỉ còn nổi phần bụng, phần thân đã bị cát vùi lấp gần hết, nhiều bộ phận trên cơ thể cá cũng không còn nguyên vẹn, phần đuôi bị mất và có nhiều lỗ thủng. Chiều dài của cá đo được là 8m, nặng khoảng 10 tấn.

Sự việc được chính quyền địa phương báo cáo với Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh TT-Huế để kịp thời xác minh chủng loại cá. Tuy nhiên, do xác cá đã bị bóc mùi hôi nên Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản nhanh chống tiến hành xử lý nhằm bảo vệ môi trường.

Ngân Hà