Quảng Bình:

Xã mượn dân hơn nửa tỷ đồng, 8 năm chưa chịu trả!

(Dân trí) - Sáng 12/7, lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận với PV Dân trí, từ năm 2009–2010, UBND xã Phúc Trạch đã mượn của người dân hơn 500 triệu đồng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn trả. Hiện tại UBND huyện đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mượn tiền của dân để... chi tiêu

Theo hồ sơ sự việc, từ năm 2009-2010, UBND xã Phúc Trạch mà trực tiếp là ông Nguyễn Ngọc Hoàn, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2005-2011 và một số cán bộ có liên quan đã mượn của các cá nhân với tổng số tiền hơn 505 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 1/9/2009, UBND xã Phúc Trạch đã mượn tiền của bà Nguyễn Thị Minh (thôn 3, Phúc Đồng) 150 triệu đồng; ngày 11/2/2010 và ngày 28/12/2010, mượn bà Lê Thị Hoá (cán bộ Văn phòng - Thống kê xã Phúc Trạch) trên 55 triệu đồng.

Trụ sở làm việc của UBND xã Phúc Trạch (Ảnh: T.H)
Trụ sở làm việc của UBND xã Phúc Trạch (Ảnh: T.H)

Ngày 30/6/2010 và ngày 21/9/2010 mượn của ông Nguyễn Văn Ninh (thôn 3, Thanh Sen) 200 triệu đồng; ngày 11/12/2010, mượn bà Nguyễn Thị Liệu (xã Sơn Trạch) 50 triệu đồng; năm 2010 mượn ông Lê Xuân Huề (thôn 1, Phúc Đồng) 50 triệu đồng...

Lý giải về vấn đề này, UBND xã Phúc Trạch cho hay, việc mượn tiền của dân là để chi tiêu vào các hoạt động chung của xã, tuy nhiên sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai trong việc chi tiêu thì lãnh đạo xã này (thời điểm đó) lại tỏ ra rất “bối rối” và nhiều khoản chi tiêu không chứng minh được cụ thể là chi tiêu vào việc nào.

Phát hiện hàng loạt sai phạm ở xã nghèo

Cũng tại xã Phúc Trạch, theo kết luận thanh tra, trong khoảng thời gian từ năm 1996-2015, UBND xã Phúc Trạch đã giao đất trái thẩm quyền cho 56 trường hợp thu hơn 385 triệu đồng. Trong đó có 33 trường hợp, UBND xã đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước hơn 13 triệu đồng; 23/56 hộ thu tiền từ việc giao đất trái thẩm quyền với số tiền 273 triệu đồng.

UBND xã Phúc Trạch đã giao đất trái thẩm quyền cho hàng chục trường hợp thu về hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên lại không nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định (Ảnh: T.H)
UBND xã Phúc Trạch đã giao đất trái thẩm quyền cho hàng chục trường hợp thu về hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên lại không nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định (Ảnh: T.H)

Tuy nhiên, UBND xã Phúc Trạch lại không nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định mà tự ý giữ nguồn thu để chi tiêu tại xã và lưu giữ nguồn thu cá nhân, có cả trường hợp cán bộ địa chính xã thu tiền không có biên lai.

Ngoài các sai phạm trên, qua thanh tra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm các sai phạm là từ năm 2010 đến nay có 21 trường hợp người dân tự ý chuyển mục đích, 1 trường hợp chiếm đất xây dựng nhà ở, quán kinh doanh dịch vụ trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 3,410 m2 đất dọc đường Hồ Chí Minh do xã buông lỏng quản lý.

UBND xã Phúc Trạch buông lỏng quản lý khi để cho 1 trường hợp chiếm đất xây dựng nhà ở, quán kinh doanh dịch vụ trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 3,410 m2 (Ảnh: T.H)
UBND xã Phúc Trạch buông lỏng quản lý khi để cho 1 trường hợp chiếm đất xây dựng nhà ở, quán kinh doanh dịch vụ trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 3,410 m2 (Ảnh: T.H)

Trước những sai phạm trên, UBND huyện Bố Trạch đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Bố Trạch chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ xã Phúc Trạch trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2015, quy trách nhiệm trực tiếp và có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiền, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã (2005-2015).

Đồng thời yêu cầu UBND xã xem xét tính chất và mức độ sai phạm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và đề nghị hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân có liên quan. Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Lương, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2015 (nay là Bí thư Đảng uỷ xã); ông Nguyễn Ngọc Hoàn, nguyên Chủ tịch UBND xã từ năm 2005 đến năm 2011 (nay là Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã); ông Nguyễn Thanh Sơn, công chức Địa chính-Xây dựng xã.

Ông Phạm Quốc Hương, công chức kế toán ngân sách xã; ông Nguyễn Xuân Hiền, Công chức Tư pháp xã và các cá nhân có liên quan trong quá trình điều hành, thực thi nhiệm vụ đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quản lý nhà nước, quản lý tài chính, ngân sách, tài nguyên đất đai.

Đặng Tài - Trần Hải