1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Xã làm chứng cho bé gái 12 tuổi kết hôn?

(Dân trí) - Ông Trần Quang Trung- Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) xác nhận có việc lập biên bản liên quan đến việc bé gái 12 tuổi yêu nhau trên mạng và bỏ nhà đi theo người yêu lớn hơn mình 10 tuổi.

Theo thông tin mà phóng viên nắm được, do quen nhau qua mạng xã hội nên em K.E. (12 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) yêu T.V.K. (22 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương Nam) và bỏ nhà theo K.

Theo nội dung ghi trong biên bản của xã Tạ An Khương Nam, K. và E. tìm hiểu qua mạng, hai người hẹn gặp nhau và E. đã bỏ nhà đi theo bạn trai.

Mất con, gia đình E. tổ chức đi tìm thì phát hiện E. ở nhà của K. và E., K. khẳng định đã yêu nhau nên muốn kết hôn với nhau.

Trước sự việc, gia đình E. yêu cầu UBND xã Tạ An Khương Nam “làm chứng” cho hai gia đình thỏa thuận với nội dung: “Trước ngày 12/12/2015, phía nhà trai phải đến gia đình E. để trao đổi, bàn bạc chuyện hỏi cưới E. cho K. Phía gia đình E. không yêu cầu xử lý về mặt phát luật”.

Trao đổi với PV xung quanh việc “làm chứng” cho trẻ 12 tuổi kết hôn, ông Trần Quang Trung- Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương Nam- lý giải: “Do thư ký ghi biên bản không rõ nên dẫn đến một số nội dung gây hiểu nhầm, chứ lãnh đạo xã làm chứng là để hai gia đình thỏa thuận giải quyết vấn đề của hai gia đình, đến khi nào cháu gái đủ tuổi kết hôn mới được tổ chức đám cưới. Theo quy định pháp luật, cháu gái mới 12 tuổi không thể kết hôn được”.

Tuấn Thanh