1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Xã hội nghèo hóa vì HIV/AIDS

(Dân trí) - 60% số xã, 70% số huyện và 100% số tỉnh trên cả nước có người nhiễm HIV; 85% số người nhiễm HIV đang ở độ tuổi sung sức. Những con số đáng báo động này được GS Trần Mạnh Hùng, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, cho biết sáng qua (28/9).

Sáng qua, tại buổi giới thiệu Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Luật Phòng chống HIV/AIDS, GS Trần Mạnh Hùng cho biết, tuy HIV chưa tác động nhiều đến cấu trúc xã hội nhưng tác động rất mạnh đến hộ gia đình. Theo đó, cứ thêm một trường hợp nhiễm HIV mới là thêm một người nghèo. 

 

Không chỉ ảnh hưởng đến lực lượng lao động trong xã hội, mà chi phí điều trị cho bệnh nhân HIV vô cùng tốn kém (khoảng 60 triệu/năm nếu điều trị ba thứ thuốc; 40triệu/năm nếu điều trị hai loại thuốc). 

 

Tuy nhiên, việc phòng chống HIV ở các địa phương còn nhiều bất cập. Một trong các nguyên nhân, đó là do sự phối hợp liên ngành yếu kém.  

 

GS Hùng cho biết, qua thanh tra làm điểm ở hai tỉnh Khánh Hoà và Quảng Ninh về việc các bộ đảng viên tiếp nhận nội dung chỉ thị số 52- CT/TW ngày 11/3/1995 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phòng chống HIV, kết quả thu được rất thấp.

 

Ví dụ như ở tỉnh Khánh Hòa, số cán bộ biết cả ba loại văn bản (chỉ thị 52, pháp lệnh phòng chống HIV, chiến lược quốc gia phòng chống HIV) chỉ là 7%; Quảng Ninh, con số này chỉ là 3%.

 

Để phòng chống HIV tốt nhất, theo ông Hùng, cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, cơ quan chức năng. Đặc biệt, các cấp lãnh đạo địa phương phải là đối tượng tiên phong tham gia vào công tác này nếu muốn công cuộc phòng chống HIV thực sự có hiệu quả.

 

Hồng Hải