Kiên Giang:

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho "Ngày hội toàn dân"

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Do đặc thù nên Hội đồng Bầu cử Quốc gia thống nhất cho xã đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) được bầu cử vào ngày 21/5. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho "Ngày hội toàn dân" đã sẵn sàng.

Hai ngày qua, thời tiết tại xã đảo Thổ Châu có nhiều mưa gió, sóng lớn, nhiều pano, tờ phướn, băng rôn cổ động bầu cử đã bị gió cuốn. Ủy ban Bầu cử xã đảo Thổ Châu đã phải làm lại nhiều khâu trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Lê Thành - Ủy viên Ban thường vụ TP Phú Quốc, Tổ trưởng tổ kiểm tra công tác bầu cử tại xã đảo Thổ Châu cho biết Tổ kiểm tra công tác bầu cử xã Thổ Châu đã có mặt ở đảo từ 15/5 để chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử tại đây.

Gần 2.000 cử tri xã Thổ Châu sẵn sàng đi bầu cử.

Theo ông Lê Thành, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho "Ngày hội toàn dân" trên đảo đã hoàn tất, sẵn sàng đón 1.990 cử tri đến bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đơn vị bầu cử xã Thổ Châu có 4 tổ bầu cử với 5 điểm bầu cử. Ngoài ra, trên đảo còn có một tổ bầu cử tại Trung đoàn 125 dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ trung đoàn thực hiện quyền công dân.

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 1

Đến nay công tác chuẩn bị cho bầu cử ở xã đảo Thổ Châu đã hoàn thành.

Ông Lê Thành cũng cho biết, tại Ủy ban Bầu cử xã Thổ Châu có thùng phiếu phụ dành cho các trường hợp người lớn tuổi, bệnh và những cư dân ở Hòn không vào được đất liền bỏ phiếu. Công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình bầu cử cũng được đảm bảo nghiêm ngặt.

Dự kiến đúng 7h sáng 21/5, Ủy ban Bầu cử xã đảo Thổ Châu sẽ chính thức khai mạc kỳ bầu cử, công việc sẽ kết thúc vào 19h cùng ngày.

Những hình ảnh xã đảo Thổ Châu sẵn sàng cho "Ngày hội toàn dân":

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 2

Ông Lê Thành - Tổ trưởng tổ kiểm tra công tác bầu cử xã đảo Thổ Châu cùng lãnh đạo xã này đi kiểm tra các tổ bầu cử.

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 3

Những ngày qua, thời tiết tại xã đảo Thổ Châu có nhiều mưa làm ảnh hưởng đến cờ, pano băng rôn tuyên truyền.

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 4

Ông Lê Thành kiểm tra danh sách cử tri đặt trước tổ bầu cử số 1.

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 5

Tại mỗi tổ bầu cử bố trí khẩu trang và dung dịch sát khuẩn tay cho cử tri khi đến bầu cử.

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 6

Tổ kiểm tra bầu cử kiểm tra phòng kín và thùng bỏ phiếu.

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 7

Tại phòng bỏ phiếu có bút, thước cho người dân điền phiếu.

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 8

Người dân đọc tiểu sử tóm tắt của các cử tri

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 9

Cử tri Nguyễn Hữu Hiệp bày tỏ mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ hành động xứng đáng với niềm tin của người dân gửi gắm.

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 10

Tổ bầu cử tại Trung đoàn 152 cũng sẵn sàng cho "Ngày hội toàn dân".

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 11

Tổ bầu cử Trung đoàn 152 chỉ phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ tại Trung đoàn.

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 12

Khi kiểm tra công tác bầu cử tại Trung đoàn 152, ông Lê Thành yêu cầu dán thêm danh sách tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên có hình đúng theo quy định.

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 13

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 tìm hiểu các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang và đại biểu HĐND TP Phú Quốc.

Xã đảo cách đất liền 200 km sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân - 14

Vấn đề phòng, chống dịch Covid-19 rất được quan tâm.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội