Vượt gần 200km cứu 14 thuyền viên gặp nạn

(Dân trí) - 14 ngư dân và tàu cá bị nạn sau nhiều ngày lênh đênh trên biển đã được lực lượng BĐBP Nghệ An cứu thành công và lai dắt vào bờ biển Cửa Lò an toàn.


Đến 22h20 ngày 22/6, tàu BP đã cứu nạn thành công tàu cá NA 90988 và 14 thuyền viên, lai dắt vào cảng Cửa Lò an toàn

Đến 22h20 ngày 22/6, tàu BP đã cứu nạn thành công tàu cá NA 90988 và 14 thuyền viên, lai dắt vào cảng Cửa Lò an toàn

Trước đó hồi 14h ngày 19/6, Đồn Biên phòng cảng Cửa Lò - Bến Thủy nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp tàu cá mang biển số NA 90988 do ông Trương Văn Thủy (SN 1962, trú thị xã Cửa Lò) làm thuyền trưởng, trong lúc đánh cá tại khu vực cách mũi rồng, lạch Cửa Lò (Nghệ An) về phía Đông khoảng 93 hải lý, nằm sát đường phân định Vịnh Bắc Bộ, bị gãy trục láp, trên tàu có 14 thuyền viên.

Các thuyền viên cố gắng khắc phục sự cố nhưng đều bất lực. Tình thế nguy cấp thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biên phòng hợp địa phương, chủ các phương tiện trên địa bàn và chủ các tàu cá, các thuyền trưởng đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá bị nạn để hỗ trợ, đồng thời điều động tàu BP 06-19-01 cùng 15 cán bộ chiến sỹ thuộc Hải đội 2 lên đường cứu nạn.

Đến 22h20 ngày 22/6, tàu BP đã cứu nạn thành công tàu cá và 14 thuyền viên, lai dắt vào cảng Cửa Lò an toàn.

Trước đó, vào ngày 16/6, chiếc tàu cá mang số hiệu NA93061TS khi đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc bị gãy trục láp, mất khả năng điều động.

Vào ngày 16/6, chiếc tàu cá mang số hiệu NA93061TS khi đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc bị gãy trục láp, mất khả năng điều động.
Vào ngày 16/6, chiếc tàu cá mang số hiệu NA93061TS khi đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc bị gãy trục láp, mất khả năng điều động.

Trên tàu có 7 thuyền viên, thuyền trưởng là ông Thái Bá Tú (SN 1985, xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Vị trí tàu bị nạn nằm ngay trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ, cách Hòn Ngư, Nghệ An khoảng 100 hải lý về phía Đông.

Khi xảy ra sự cố, các thuyền viên trên tàu đã tổ chức khắc phục nhưng không hiệu quả, khu vực biển tàu bị nạn đang có sóng cấp 6 -7, biển động mạnh, thuyền viên hoang mang, khủng hoảng tâm lý, đã có 1 người bị sốt cao, mê man. Trước tình hình đó, thuyền trưởng tàu cá NA93061TS đã phát tín hiệu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR411 đang ứng trực tại khu vực biển phía Bắc đi cứu nạn khẩn cấp tàu NA93061TS.
Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR411 đang ứng trực tại khu vực biển phía Bắc đi cứu nạn khẩn cấp tàu NA93061TS.

Trực ban Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã tư vấn y tế, hướng dẫn sơ cấp cứu cho thuyền viên, hướng dẫn thuyền trưởng các biện pháp khắc phục, ổn định tàu trong lúc chờ lực lượng cứu nạn có mặt trợ giúp.

Điều đáng nói, tàu NA93061TS đã ra khơi lâu ngày, lượng lương thực, nước ngọt dự trữ sắp hết, xung quanh tàu không có tàu nào hoạt động, tàu bị nạn trong khu vực có thời tiết xấu, sóng lắc ngang mạnh, nước tràn vào tàu có nguy cơ đe dọa đến tính mạng 7 người trên tàu.

Ngay lập tức, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR411 đang ứng trực tại khu vực biển phía Bắc đi cứu nạn khẩn cấp.

Đến 20h ngày 19/6/2018, toàn bộ 07 thuyền viên và tàu NA 93061 TS đã được đưa về cảng Cửa Lò, Nghệ An an toàn, tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương.
Đến 20h ngày 19/6/2018, toàn bộ 07 thuyền viên và tàu NA 93061 TS đã được đưa về cảng Cửa Lò, Nghệ An an toàn, tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương.

Sau 10 giờ hành trình, tìm kiếm trên biển, đến 01h30 ngày 19/6/2018, tàu cứu nạn SAR 411 đã phát hiện và tiếp cận tàu cá NA93061TS bị nạn. Lực lượng cứu nạn đã tổ chức đội cứu nạn tiếp cận, lên tàu chăm sóc y tế cho thuyền viên bị bệnh, trấn an tinh thần thuyền viên trên tàu đồng thời chuẩn bị phương án đưa tàu và toàn bộ thuyền viên về bờ.

Đến 20h ngày 19/6/2018, toàn bộ 7 thuyền viên và tàu NA93061TS đã được đưa về cảng Cửa Lò, Nghệ An an toàn, tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương.

7 ngư dân xã Sơn Hải được cứu gồm:

1. Thái Bá Tú (SN 1985, thuyền trưởng)

2. Thái Bá Tuấn (SN 1983, thuyền viên)

3. Thái Bá Phương SN 1958, thuyền viên)

4. Thái Bá Lưu (SN 1994, thuyền viên)

5. Ngô Quang Châu (SN 1966, thuyền viên)

6. Phan Huy Hòa (SN 1956, thuyền viên)

7. Đậu Quang Tuấn (SN 1997, thuyền viên)

Nguyễn Duy