Đắk Lắk:

Vườn sầu riêng nghi bị đầu độc, thiệt hại trên 300 triệu đồng

(Dân trí) - Nghi ngờ vườn sầu riêng của gia đình bị đầu độc dẫn đến trái rụng đầy gốc, thiệt hại trên 300 triệu đồng, ông Trường đã báo cơ quan chức năng để làm rõ.

Ngày 29/6, một lãnh đạo công an xã Ea Yông, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk)  cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an huyện để kiểm tra, xác định nguyên nhân sầu riêng của hộ ông Lê Quang Trường (SN 1974, thôn Phước Hòa, xã Ea Yông) bị rụng trái, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vườn sầu riêng nghi bị đầu độc, thiệt hại trên 300 triệu đồng - 1
Hàng chục gốc sầu riêng của gia đình ông Trường bị rụng quả bất thường (ảnh Đ.H)

Cũng theo vị lãnh đạo, cơ quan chức năng đã lấy các mẫu để về kiểm tra, làm rõ nguyên nhân việc rụng trái. Riêng thông tin có kẻ gian có bỏ thuốc đầu độc hay không có thì vẫn chưa khẳng định được.

Qua trao đổi, ông Trường cho biết vào giữa tháng 6/2019, ông có phun thuốc tăng trưởng cho 88 cây sầu riêng trong vườn. Ít ngày sau đó, ông Trường phát hiện sầu riêng đột nhiên bị rụng trái bất thường, trong khi những hộ dân khác trong xã cũng phun thuốc này lại không sao.

Vườn sầu riêng nghi bị đầu độc, thiệt hại trên 300 triệu đồng - 2
Gia đình ông Trường nghi ngờ có kẻ gian đầu độc vườn sầu riêng của gia đình

“Tôi nghi ngờ trong quá trình phun thuốc kẻ gian đã bỏ chất độc vào nguồn nước để làm sầu riêng của nhà tôi rụng trái.  Ước tính thiệt hại vườn sầu riêng khoảng 300 triệu đồng nên tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ”, ông Trường nói.

Ông Trường cũng cho biết, gia đình ông từ xưa đến nay không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Thúy Diễm