1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Vườn Quốc gia Hoàng Liên sở hữu 3 loại cây quý hiếm

(Dân trí) - Ngày 10/8, Quỹ quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) chương trình Đông Dương cho biết, Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) hiện đang sở hữu 3 loài cây cực kỳ quý hiếm, trên thế giới chỉ còn sót lại một vài cá thể và đang có nguy cơ tuyệt chủng nếu không được bảo vệ nghiêm ngặt.

Loài bách xanh phân bố tại vùng núi đá vôi xã Bản Hồ (Sa Pa), mọc rải rác trên diện tích 30 ha, hiện chỉ còn không đến 10 cây có đường kính thân cây từ 20-30cm, cao trên 20m. Loài thông đỏ chỉ còn 3 cá thể được tìm thấy tại xã Sa Pả (Sa Pa), cây sống ở độ cao trên 2.000m. Loài Vân Sam Hoàng Liên (Sam lạnh) mọc ở độ cao 2.700m, cây cao từ 18-20m, có đường kính gốc từ 50-80cm, phân bố trong vùng lõi vườn quốc gia với diện tích từ 400-500 ha.

 

Ba loài cây này là những nguyên liệu chính dùng để chiết xuất ra nhiều loại thuốc chữa bệnh quý hiếm.

 

Vườn Quốc gia Hoàng Liên có diện tích 29.845 ha, trong đó có 11.875 ha vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt, 17.900 ha phục hồi sinh thái và 38.724 ha vùng đệm trải rộng vùng Tây Bắc. Theo điều tra của WWF, hệ thực vật trong Vườn có 2.024 loài thuộc 200 họ, chiếm 25% các loài thực vật đặc hữu tại Việt Nam. Đây là kho tàng gien cây rừng quý hiếm bậc nhất nước ta.

 

Tuy nhiên, hiện nay, hệ thực vật nơi đây bị xâm hại bởi những kẻ phá hoại rừng. WWF phối hợp với các cán bộ Vườn đang tập trung thực hiện dự án xây dựng vườn khoa học để nhân giống các loài cây có nguy cơ tiệt chủng nhằm bảo tồn và phát triển 3 loài cây cực kỳ quý hiếm trên và các loài thực vật đặc hữu khác.

 

WWF khuyến cáo thêm, Vườn Quốc gia Hoàng Liên cần mở rộng diện tích vùng đệm từ 38.724 ha hiện nay lên 87.954 ha, để tăng cường diện tích bảo vệ nghiêm ngặt.

 

Nguyễn Hiền