Vùng xoáy thấp tiếp tục gây mưa lớn ở miền Bắc

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay vùng xoáy thấp (gây mưa lớn) đang di chuyển sang phía Tây, trong ngày và đêm hôm nay (3/9) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

1-1441246973659

Hôm nay miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa giông

Đêm qua (2/9) và sáng nay (3/9) ở Bắc Bộ đã có mưa rào và giông diện rộng, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến 50mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Thái Nguyên 110mm; Hữu Lũng (Lạng Sơn) 190mm, Tp.Lạng Sơn 100mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 120mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 100mm…

Hiện nay vùng xoáy thấp (gây mưa lớn) đang di chuyển sang phía Tây, trong ngày và đêm hôm nay (3/9) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Trên khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) tiếp tục có mưa giông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; biển động.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua vịnh Bắc Bộ nên từ đêm qua (2/9) đến sáng nay (3/9) ở vùng núi và trung du khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn như Hữu Lũng (Lạng Sơn): 190 mm, Gia Bẩy (Thái Nguyên): 114 mm, Cầu Sơn (Bắc Giang): 172 mm.

Dự báo trong ngày và đêm nay (3/9), khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ, đặc biệt tại một số địa phương sau: Các huyện Quảng Hà, Tiên Yên, Móng Cai của tỉnh Quảng Ninh; huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Lạng Giang của tỉnh Bắc Giang; huyện Hữu Lũng, thị xã Lạng Sơn, Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn; huyện Định Hóa, Đại Từ và TP Thái Nguyên của tỉnh Thái Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (3/9):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nguyễn Dương