1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vùng cao Lào Cai xuất hiện sương muối, băng tuyết gây hại

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc lạnh khô tràn xuống, nhiệt độ các khu vực trong tỉnh Lào Cai mấy ngày hôm nay đồng loạt giảm sâu, vùng thấp trời chuyển rét đậm, sau rét hại vào đêm và sáng; vùng núi trời rét hại rất sâu, nhiều nơi xuất hiện sương muối, băng giá.

Vùng cao Lào Cai xuất hiện sương muối, băng tuyết gây hại - 1

Rau xanh phủ trắng sương muối gây hại.

Vào sáng sớm ngày 5/12, đỉnh Fansipan (Sa Pa) xuất hiện băng tuyết phủ trắng núi rừng; tiếp đó, băng tuyết xuất hiện ở Y Tý (Bát Xát). Đến ngày 6/12, sương muối đồng loạt xuất hiện ở một số khu vực núi cao huyện Bát Xát, Mường Khương và Bắc Hà.

Đêm 7/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất; gây nhiệt độ giảm xuống mức cực tiểu. Hồi 7h ngày 8/12, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất như sau: Tại thành phố Lào Cai rét hại 6,8 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) rét hơn 5,8 độ C; khu du lịch Sa Pa xuống mức 1 độ C, vùng núi Bắc Hà tụt còn 0,5 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương tỉnh Lào Cai tính từ đầu tiết Lập đông đến nay.

Chưa có thống kê thiệt hại do sương muối, băng giá gây ra cho vùng cao Lào Cai, tuy nhiên số lượng bệnh nhân là người già, trẻ em tới bệnh viện điều trị do giá rét gây ra dịp này đang có chiều hướng tăng, hàng chục héc ta rau xanh cao cấp vùng cao Bát Xát, Sa Pa chuẩn bị cho thu hoạch bị hỏng.

Vùng cao Lào Cai xuất hiện sương muối, băng tuyết gây hại - 2

Sương muối phủ trắng  ở vùng cao Ý Tý ( Lào Cai) ngày 8/12 - Ảnh: Tuấn Ngọc 

Dự báo đêm 8/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai suy yếu khiến nhiệt độ các khu vực tăng nhẹ trở lại; vùng thấp nhiệt độ nhích lên 7- 8 độ C, vùng cao trong khoảng 2-3 độ C, riêng Bắc Hà vẫn rét nhất 1-2 độ C; các vùng núi có độ cao từ 2.300m trở lên hiện tượng sương muối, băng giá gây hại  tiếp tục xảy ra. 

Vì vậy, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo  người dân sinh sống vùng có sương muối , băng giá cần áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất phòng, chống rét cho người và cây non, vật nuôi các loại để giảm thiểu thiệt hại cho đời sống, sản xuất.

Phạm Ngọc Triển