Quảng Ngãi:

Vùi cát, đắp chiếu bảo vệ quả bom giữa trời nắng nóng 40 độ C

(Dân trí) - “Hiện quả bom đang nằm trên bãi cát giữa thời tiết nắng nóng gần 40 độ C nên khá nguy hiểm. Chúng tôi phải dùng cát để vùi lấp tạm, đồng thời cử lực lượng dân quân ngày đêm canh giữ, bảo vệ quả bom”.

Trong quá trình khai thác cát, máy xúc đào trúng quả bom nằm sâu dưới lòng

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh vừa cử lực lượng kiểm tra, họp bàn phương án xử lý quả bom được phát hiện vào ngày 6/6.

Theo ông Sơn, trong quá trình khai thác cát tại mỏ Phước Lộc, máy xúc đã đào trúng một quả bom nằm sâu dưới cát dưới lòng sông Trà Khúc. Bước đầu xác định đây là loại bom 500 pound (tương đương 226 kg), dài hơn 1,2 m.

Vùi cát, đắp chiếu bảo vệ quả bom giữa trời nắng nóng 40 độ C - 1

Máy xúc đào trúng quả bom nằm sâu dưới lòng sông Trà Khúc.

Nhận được tin báo, UBND xã Tịnh Sơn đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo cơ quan quân sự huyện để có phương án xử lý.

“Hiện quả bom đang nằm trên bãi cát giữa thời tiết nắng nóng gần 40 độ C nên khá nguy hiểm. Chúng tôi phải dùng cát để vùi lấp tạm, đồng thời cử lực lượng dân quân ngày đêm canh giữ, bảo vệ quả bom đợi cơ quan quân sự xử lý”, ông Sơn nói.

Vùi cát, đắp chiếu bảo vệ quả bom giữa trời nắng nóng 40 độ C - 2

Quả bom dài hơn 1,2 m và nặng khoảng 226 kg

Vùi cát, đắp chiếu bảo vệ quả bom giữa trời nắng nóng 40 độ C - 3

Quả bom được phủ bìa giấy và chiếu để chống nóng.

Xã Tịnh Sơn là một trong những khu vực ô nhiễm bom, mìn nặng nhất tỉnh Quảng Ngãi. Người dân xã Tịnh Sơn thường xuyên phát hiện bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh. Khu vực đồi núi trên địa bàn xã còn khá nhiều bom bi, nhiều người đã bị loại bom này gây thương tích nặng.

Quốc Triều