1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ "xẻ thịt" đất lâm nghiệp: Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm

Thanh Tùng

(Dân trí) - Hộ dân xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm sau phản ánh của báo Dân trí.

Ngày 31/10, ông Nguyễn Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, hộ dân xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp đã tự tháo dỡ các công trình vi phạm sau phản ánh của báo Dân trí.

Theo ông Hùng, ngày 20/10, địa phương đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Hậu (trú tỉnh Ninh Bình) về hành vi xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, xảy ra tại thôn Cẩm Bộ, xã Thành Minh.

Sau buổi làm việc, hộ gia đình ông Hậu đã tự nguyện tháo dỡ các công trình sai phạm. Cụ thể, hộ gia đình ông Hậu thực hiện tháo dỡ 2 căn nhà mái ngói kiên cố.

Vụ xẻ thịt đất lâm nghiệp: Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm - 1

Sau phản ánh, hộ gia đình ông Hậu đã tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất lâm nghiệp (Ảnh: UBND xã Thành Minh).

UBND xã Thành Minh giao cho công chức địa chính, trưởng thôn Cẩm Bộ kiểm tra, đôn đốc việc ông Hậu tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, nếu quá thời gian ông Hậu không tự giác tháo dỡ thì tham mưu thành lập đoàn tiến hành tháo dỡ theo cam kết của hộ gia đình.  

"Chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Thạch Thành", ông Hùng cho biết thêm.

Trước đó, như báo Dân trí phản ánh, từ năm 2012 đến nay, ông Lê Văn Hậu (trú tỉnh Ninh Bình) đã có hành vi "xẻ thịt" đất lâm nghiệp tại thôn Cẩm Bộ, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, xây dựng nhà trái phép.

Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, ông Hậu đã đưa máy móc vào san gạt, đào xới, xây dựng 1 nhà sàn và 2 nhà kiên cố trái phép. Qua kiểm tra hiện trạng, UBND xã Thành Minh xác định hơn 1.700m2 đất lâm nghiệp bị hộ gia đình ông Hậu san gạt, đào xới.

Vụ xẻ thịt đất lâm nghiệp: Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm - 2

Các hạng mục công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp (Ảnh: Thanh Tùng).

Kiểm tra, xác minh tại khu đất nói trên có một căn nhà sàn diện tích 93,6m2 được xây dựng từ năm 2012; một nhà bếp và vệ sinh bằng gạch có diện tích 25,76m2; 2 căn nhà cấp bốn xây bằng tường gạch, mái ngói đỏ, cột gỗ (một căn 60m2 và một căn 65,6m2).

UBND xã Thành Minh đã 6 lần ra thông báo mời gia đình ông Hậu lên làm việc để xử lý vi phạm nhưng ông Hậu đều báo vắng mặt. Sự việc kéo dài suốt thời gian dài khiến dư luận bức xúc.

Trước những vi phạm nói trên, ngày 12/9/2022, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành có văn bản chỉ đạo UBND xã Thành Minh tập trung hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đối với gia đình ông Lê Văn Hậu về hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/9/2022.

Tuy nhiên, đến nay, UBND xã Thành Minh không thực hiện xác minh để xử lý vi phạm theo chỉ đạo, để kéo dài suốt thời gian qua.

Trước những vi phạm của hộ gia đình ông Hậu và việc UBND xã Thành Minh không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thành Minh lập biên bản xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ để ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình vi phạm.

Để xảy ra những sai phạm này, UBND xã Thành Minh và các cá nhân liên quan cũng đã họp và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan.