1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ xe tải tông 6 người: Tài xế có bằng lái 22 ngày, chở quá tải 20 tấn!

(Dân trí) - ​Tài xế lái xe tải gây tai nạn nghiêm trọng mới có GPLX cuối tháng 10 vừa qua nhưng đã liều lĩnh chở thép quá tải trọng cho phép đến hơn 20 tấn!

Công an Thủ Đức thông tin vụ TNGT 6 người thương vong

Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tối 21/11 trên đường Lê Thị Hoa, KP3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM, khiến 6 người thương vong, chiều nay (23/11), Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức đã có những thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn.


Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức (người ngồi) thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức (người ngồi) thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo CQĐT Công an quận Thủ Đức, lúc 20h30 ngày 21/11, tài xế Nguyễn Thanh Giang (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe tải cẩu biển số 54Y-8719 chở thép tấm lưu thông trên đường Lê Thị Hoa hướng từ QL1 về tỉnh lộ 43. Khi đến trước số nhà 31, đường Lê Thị Hoa thì tài xế Giang dừng lại để chờ người chỉ đường. Khoảng vài phút sau, anh Giang cùng phụ xe tên Vinh tiếp tục cho xe lăn bánh.

Tuy nhiên chạy được hơn 2m, anh Giang phát hiện hệ thống phanh (thắng) bị hỏng nên đã cố hết sức kéo thắng tay, kêu la để người đi đường né tránh. Đồng thời phụ xe Vinh nhảy khỏi xe dùng khúc gỗ (loại chèn bánh xe) ném vào bánh sau nhưng do đường có độ dốc lớn, xe chở nặng nên vẫn ào ào lao về phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng nhiều người thương vong
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng nhiều người thương vong

Lúc đó tài xế Giang tiếp tục kêu la, đạp, kéo thắng, bật đèn ưu tiên, chớp đèn pha... nhằm báo hiệu cho người đi đường. Đến trước số nhà 61 (đối diện là nhà số 40B của ông Lê Văn Tâm vừa dựng xong rạp để chuẩn bị đám cưới vào ngày hôm sau), xe tải tông vào xe máy của anh Nguyễn Văn Hải (18 tuổi, quê tỉnh Bình Định) chở bạn gái phía sau. Cú tông mạnh khiến xe anh Hải lao lên vỉa hè tông trúng chị Trần Thị Thành và người cháu gái (3 tuổi) đang ngồi ăn hủ tiếu.

Các nạn nhân cấp cứu tại BV quận Thủ Đức
Các nạn nhân cấp cứu tại BV quận Thủ Đức

“Xe tải nói trên lao thêm 15m cán chết tại chỗ em Nguyễn Thị Diễm Thuý (15 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) đang đi bộ dưới lòng đường. Xe tải tiếp tục tông xe ba gác tự chế của anh Phan Văn Sol rồi băng thẳng ngang nút giao tỉnh lộ 43, đụng gãy đoạn taluy bằng thép bảo vệ cầu vượt Gò Dưa và lao xuống bãi đất trống mới dừng lại”, Công an Thủ Đức thông tin.

Ngay sau đó, tài xế Giang đã bị người dân bắt giữ giao công an. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu, riêng cháu bé 3 tuổi được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 2. Đến nay các nạn nhân bị thương đều qua cơn nguy kịch, có người đã xuất viện.


Chiếc xe tải chở quá tải hơn 20 tấn thép tấm.

Chiếc xe tải chở quá tải hơn 20 tấn thép tấm.

“Cơ quan điều tra ngay trong đêm đã đưa tài xế Giang đến Bệnh viện quận Thủ Đức để xét nghiệm nồng độ cồn, ma tuý và kết quả đều không phát hiện vi phạm”, Đại tá Tuấn cho biết.

Qua kiểm tra chứng nhận đăng ký, sổ đăng kiểm xe tải gây tai nạn vẫn còn niên hạn sử dụng. Tuy nhiên cơ quan chức năng xác định phương tiện này chở quá tải đặc biệt nghiêm trọng khi tải trọng toàn bộ chỉ là 11.800kg nhưng xe chở số thép tấm qua cân tải trọng có trọng lượng đến 32.270kg, chở vượt tải trọng cho phép lên đến 20.470kg (gần 600%).

“Tài xế Giang có giấy phép lái xe hạng C, mới được Sở GTVT TPHCM cấp ngày 30/10/2015”, Công an Thủ Đức thông tin chi tiết.

Theo đánh giá của Trưởng Công an quận Thủ Đức thì dù tài xế Giang có GPLX hợp lệ nhưng thực tế mới chỉ được đúng 22 ngày nên kinh nghiệm xử lý tình huống chắc chắn còn non kém. Thế nhưng chủ hàng, chủ xe và thậm chí là đơn vị lên tải lại liều lĩnh để tài xế Giang chở quá tải hơn 20 tấn.

“Chúng tôi sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan như nói trên để xứ lý theo quy định pháp luật”, ông Tuấn cho biết.

Công an quận Thủ Đức khẳng định dù chủ nhà cho dựng rạp cưới dưới lòng đường là vi phạm, cản trở giao thông. Tuy nhiên qua điều tra kết luận đây không phải là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và Công an Thủ Đức đã kiến nghị ngành chức năng xử phạt hành chính đối với hộ dân này.

Công an Thủ Đức xác định rạp đám cưới không phải là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nhưng hành vi gây cản trở giao thông này đã được Công an Thủ Đức có văn bản đề nghị UBND phường Bình Chiểu xử phạt.
Công an Thủ Đức xác định rạp đám cưới không phải là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nhưng hành vi gây cản trở giao thông này đã được Công an Thủ Đức có văn bản đề nghị UBND phường Bình Chiểu xử phạt.

Theo CQĐT Công an quận Thủ Đức, trong vụ tai nạn này có có nguyên nhân khác là tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, khiến nạn nhân Thuý đang đi bộ tan ca về nhà phải đi xuống lòng đường và bị xe tải cán chết.

“Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn phường Bình Chiểu đã xảy ra 3 vụ tai nạn chết người do người đi bộ phải đi xuống lòng đường do người dân tự ý lấn chiếm vỉa hè. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục kiến nghị UBND phường Bình Chiểu có biện pháp xử lý các hộ lấn chiếm lòng lề đường để bảo đảm ATGT vì địa bàn này có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất đông đúc công nhân”, Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục xác minh ghi lời khai người làm chứng, người bị hại, trưng cầu giám định kỹ thuật xe và gửi công văn đến Sở GTVT TPHCM xác định độ dốc của đường Lê Thị Hoa để làm căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định pháp luật.

Lê Nhiên