TPHCM:

Tài xế cán chết nữ công nhân, tông người đi đường rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Sau khi cán chết nữ công nhân và tông hàng loạt người đi đường bị thương, tài xế xe cẩu phóng xe bỏ chạy nhưng lạc vào hố sâu đã cố tông sập dải taluy để tẩu thoát nhưng bất thành.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chị V.C.T (17 tuổi) tử vong tại chỗ, ít nhất 4 người bị thương nặng đến rạng sáng nay 22/11 vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an, Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, TPHCM phong toả, khám nghiệm hiện trường để làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng nhiều người thương vong
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng nhiều người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 21/11, anh Nguyễn Văn Hải (18 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy chở bạn gái lưu thông trên đường Lê Thị Hoa (hướng từ Khu công nghiệp Bình Chiểu ra tỉnh lộ 43). Khi đến trước số nhà 65A, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức thì anh Hải chạy chậm lại do khu vực này có một đám cưới dựng rạp nên mặt đường bị thu hẹp phân nửa. Bất ngờ từ phía sau, chiếc xe cẩu BKS 51Y…. (chưa rõ tài xế) lao đến tông mạnh khiến anh Hải lao xe lên vỉa hè tông 2 người đang ngồi ăn hủ tiếu.

Sau khi tông chiếc xe máy của anh Hải và bạn gái gây tai nạn liên hoàn...
Sau khi tông chiếc xe máy của anh Hải và bạn gái gây tai nạn liên hoàn...
Chiếc xe tải tiếp tục lao đến cán chết nữ công nhân đang trên đường tan ca trở về nhà trọ.
Chiếc xe tải tiếp tục lao đến cán chết nữ công nhân đang trên đường tan ca trở về nhà trọ.

Cùng lúc, chị T. vừa tan ca đi bộ về nhà trọ ngang qua đám cưới đã bị xe tải tiếp tục lao đến cán ngang người tử vong tại chỗ.

Dù gây tai nạn nghiêm trọng nhưng tài xế xe tải đã không dừng lại mà lái xe bỏ trốn nhưng chạy được vài trăm mét đã tông tiếp vào người đàn ông chạy xe ba gác rồi cũng bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy, xe tải gây tiếp tai nạn cho nhiều người và lao xuống hố sâu ven cầu vượt Gò Dưa.
Trên đường bỏ chạy, xe tải gây tiếp tai nạn cho nhiều người và lao xuống hố sâu ven cầu vượt Gò Dưa.

Đến ngã 3 tỉnh lộ 43, tài xế lao thẳng vào hố sâu đầy cỏ cây rậm rạp, tông gãy dải taluy thép với ý định cho xe lên cầu vượt Gò Dưa tháo chạy ra quốc lộ 1 nhưng bất thành nên đã nhảy khỏi xe bỏ trốn.

Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Trong đó anh Hải và người đàn ông chạy xe ba gác bị thương rất nặng.

Các nạn nhân cấp cứu tại BV quận Thủ Đức
Các nạn nhân cấp cứu tại BV quận Thủ Đức

Nhiều lực lượng như CSGT, Cảnh sát điều tra, Công an phường, Bảo vệ dân phố…đã có mặt phong toả, bảo vệ hiện trường khi có rất đông người hiếu kỳ vây kín theo dõi.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Lê Nhiên