Hà Nội:

Vụ xe “ma” đổ bùn thải xuống sông Hồng: Cảnh sát môi trường vào cuộc

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh giao các cơ quan chức năng của huyện xác minh, làm rõ vụ đổ bùn thải ra ven sông Hồng. Cảnh sát môi trường cũng vào cuộc, làm rõ những sai phạm liên quan.

Làm rõ nghi vấn “bảo kê”

Chiều 4/10, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Phạm Văn Châm - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (TP Hà Nội) - nhận được hàng loạt câu hỏi liên quan đến vụ việc đoàn xe “ma” chở bùn khoan nhồi đổ xuống ven sông Hồng tại địa bàn thôn Mạch Lũng (xã Đại Mạch).

Hình ảnh xe tải chở bùn thải đổ trộm ven sông Hồng.
Hình ảnh xe tải chở bùn thải đổ trộm ven sông Hồng.

Ông Châm cho hay, ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo huyện Đông Anh đã chỉ đạo làm rõ vụ việc. Cụ thể, huyện này đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các lực lượng liên quan khác vào cuộc kiểm tra.

“Sơ bộ xác định đây là tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng. Đó là bùn khoan nhồi của các công trình xây dựng” - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh nói.

Theo ông Châm, Đông Anh là huyện ngoại thành, cận kề các khu vực đang phát triển đô thị, các dự án đầu tư trên địa bàn lân cạnh của thành phố, nên tiềm ẩn nguy cơ các nhà thầu xây dựng đổ trộm chất thải.

“Trước mắt, huyện đã yêu cầu xác định rõ phạm vi hoạt động, truy tìm thủ phạm. Chúng tôi cũng đã giao Công an huyện xác minh, xem xét có việc tiêu cực, bao che, bảo kê cho việc này hay không để xử lý nghiêm” - ông Phạm Văn Châm cho biết hướng xử lý.

Cảnh sát gặp khó vì “chim lợn”

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết - Phó Trưởng Công an huyện Đông Anh - cho biết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Đội Cảnh sát Môi trường (CAH Đông Anh) thụ lý, làm rõ sai phạm để xử lý. Phòng Cảnh sát Môi trường - CATP Hà Nội cũng được tăng cường, phối hợp với CAH Đông Anh vào cuộc làm rõ.

Theo Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết, khi nhận được thông tin vụ việc, CAH Đông Anh đã chỉ đạo Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải tuần tra kiểm soát, bắt giữ các xe vi phạm. Tuy nhiên, việc bắt giữ, xử lý các trường hợp này gặp nhiều khó khăn.

Đoàn xe “ma” này hoạt động không theo quy luật nào, lúc đổ ban ngày, lúc đổ ban đêm, có khi lại hoạt động lúc rạng sáng. Lực lượng chức năng cũng khó tiếp cận các bãi đổ bùn thải để “bắt tại trận” vì đường vào là độc đạo. Lực lượng chức năng hoạt động công khai chỉ có thể bắt giữ các xe vi phạm trên đường.

Đáng chú ý, hoạt động của đoàn xe “ma” này được sự cảnh giới của đám “chim lợn”. Ngay khi phát hiện lực lượng chức năng tuần tra, các đối tượng này đã thông báo cho nhau. Những chiếc xe chở bùn thải bỗng dưng không hoạt động. Hay khi cảnh sát chặn dừng một xe vi phạm, những chiếc xe khác cũng được “lệnh” nằm yên.

Trong các ngày từ 21-27/9, CA huyện Đông Anh đã bắt giữ, xử lý 8 trường hợp xe tải chở bùn đất vi phạm các lỗi chở quá tải trọng, không che chắn, để rơi vãi vật liệu trên đường.

Khai nhận với cơ quan chức năng, các tài xế xe tải vi phạm cho biết đã lấy “hàng” ở trên phố, tiện công trình nào có vật liệu xây dựng (phế thải) là chở, dọc đường tiện đâu thì đổ đấy để giảm chi phí vận tải, xăng dầu.

Sau khi xử phạt hành chính các tài xế xe tải theo đúng quy định, lực lượng CSGT bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội Cảnh sát Môi trường (CA huyện Đông Anh) tiếp tục xác minh, làm rõ các vi phạm về môi trường để xử lý.

Đồng thời, CA huyện Đông Anh cũng phối hợp với chính quyền xã Mạch Lũng, trước mắt đào rãnh, đóng cọc, ngăn không cho xe trọng tải lớn đi qua khu vực để đổ phế thải.

Tiến Nguyên - Quang Phong