Quảng Ninh

Vụ xe khách “quét” nhiều phương tiện: 3 nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Liên quan đến vụ xe ô tô khách nổ lốp, mất lái “quét” hàng loạt phương tiện khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chiều nay (27/7) cho biết, sau khi được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, các nạn nhân bị thương hiện đã tạm ổn.

Vụ xe khách “quét” nhiều phương tiện: 3 nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch - 1

Hiện trường kinh hãi của vụ tai nạn. (ảnh FB)

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong số 3 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, có 2 nạn nhân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực và chấn thương hàm mặt; nạn nhân còn lại bị chấn thương đầu mặt, chấn thương phần mềm nhiều nơi.

Vụ xe khách “quét” nhiều phương tiện: 3 nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch - 2

Công an TP Hạ Long đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân chiếc xe ô tô gây họa (ảnh FB)

Thông tin từ TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chiều cùng ngày cho biết, thành phố đã hỗ trợ 6 triệu đồng/nạn nhân nhân tử vong; 3 triệu đồng/nạn nhân bị thương. Hiện Công an thành phố đang tập trung điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Trước đó vào sáng 27/7, sau khi nhận được thông tin vụ việc, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã đến Bệnh viện Đa khao tỉnh thăm hỏi, động viên cũng như chia sẻ mất mát với các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Vụ xe khách “quét” nhiều phương tiện: 3 nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch - 3

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân (ảnh báo QN)

Ông Đặng Huy Hậu cũng yêu cầu ban lãnh đạo và các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh huy động nhân lực, máy móc… tập trung cứu chữa các nạn nhân.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 8h40 ngày 27/7, tại km 118+800, QL18, xe ô tô khách biển số 14B - 01929 trong khi đang lưu thông theo hướng Hạ Long - Cẩm Phả đến khu vực trên thì bất ngờ mất lái lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào xe ô tô bán tải cùng 2 xe mô tô.

Vụ xe khách “quét” nhiều phương tiện: 3 nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch - 4

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do xe ô tô khách bị nổ lốp dẫn đến mất lái (ảnh CTV)

Chưa hết, sau cú tông kinh hoàng trên, chiếc xe khách tiếp tục lao vào nhà dân bên đường, húc tung một số xe máy rồi mới chịu dừng lại.

Hậu quả xe khách, xe ô tô bán tải cùng 2 xe mô tô bị hư hỏng , 5 người bị thương đã được tổ công tác thuộc Đội TTKS giao thông số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đưa đi cấp cứu

Ngay khi xảy ra vụ việc, Tổ công tác trên cũng có mặt tại hiện trường bảo vệ, phân làn, đảm bảo giao thông thông suốt.

Danh sách các nạn nhân:

  1. Lê Văn Tất (SN 1965, trú TP Hạ Long), tử vong ngoại viện.
  2. Trần Thị Thảo (SN 1979, trú TP Hạ Long), tử vong ngoại viện.
  3. Phạm Thị Thùy Nhiên (SN 1983, trú TP Hạ Long), đa chấn thương
  4. Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1980, trú tỉnh Thái Bình), đa chấn thương.
  5. Phạm Văn Linh (SN 1950, trú TP Hạ Long), vết thương vành tai trái, chấn thương phần mềm nhiều nơi, đang theo dõi chấn thương sọ não.

 An Nhiên