Vụ xe chở công nhân lao xuống ruộng làm 2 người chết: Tài xế ra trình diện

(Dân trí) - Sau hơn 1 ngày bỏ trốn, lái xe chở công nhân của công ty BETHEL VINA lao xuống ruộng khiến 2 người chết và 17 người bị thương đã ra trình diện công an. Tài xế này tên Đỗ Đăng Khoa. Nhiều công nhân cho rằng tài xế Khoa không có bằng lái và đã uống rượu trước khi lái xe.

Trưa ngày 12/5, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, tài xế lái xe gây ra vụ tai nạn thương tâm trên địa bàn vào đêm ngày 10/5 đã đến công an đầu thú. Danh tính tài xế được xác định là Đỗ Đăng Khoa (SN 1986, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Cứu hộ tại hiện trường tai nạn
Cứu hộ tại hiện trường tai nạn

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Khoa bị kẹt trong xe, bị thương nhẹ và được lực lượng cứu hộ cứu thoát ra ngoài. Ngay sau đó, vì sợ người thân của công nhân uy hiếp nên Khoa đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện Công an huyện Đức Hòa đang tiến hành lấy lời khai của Khoa để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

“Một số thông tin liên quan đến việc tài xế Khoa chưa có GPLX và uống rượu khi đưa đón công nhân công an huyện sẽ làm rõ. Vừa qua, công an huyện cũng đã hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường và đang lấy thêm lời khai của Khoa để đưa ra kết luận cuối cùng. Sau khi có kết quả sẽ trao đổi cụ thể với các cơ quan thông tấn báo chí”, đại diện công an huyện Đức Hòa cho biết.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 10/5, Khoa điều khiển ô tô khách rước công nhân của Cty TNHH BETHEL VINA trụ sở tại xã Hòa Khánh Tây về nhà. Xe chạy khỏi cổng công ty khoảng 2km thì bất ngờ bị lật ngang, lao xuống ruộng. Hậu quả làm 19 công nhân trên phương tiện thương vong. Do chấn thương nặng, 2 công nhân đã tử vong.

Xuân Hinh