Vụ xe biển xanh gây tai nạn: Có tới 5 người thương vong

(Dân trí) - Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, liên quan đến vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy vào đêm 25/8, bước đầu xác định có tới 5 người thương vong chứ không phải 3 người như thông tin ban đầu, trong đó có 2 người chết tại chỗ.

Theo đó, danh tính 2 nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là ông Lê Tuấn Khởi, 64 tuổi và anh Nguyễn Thanh Tùng, 43 tuổi (cùng ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Cả 2 nạn nhân đang ngồi ven quốc lộ 54 thì gặp nạn.

Ba nạn nhân bị tông gần khu vực cầu Phù Ly (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) gồm cháu Lê Văn Sang (14 tuổi), cháu Bùi Thanh Triều (14 tuổi, cùng ngụ tại Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long) đều bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ; và một nạn nhân đi xe đạp bị thương nhẹ.

Như đã đưa tin, nạn nhân Bùi Thanh Triều nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, huyết áp tụt, vỡ lách, gãy xương đòn, phải mổ cấp cứu trong đêm, đến nay vẫn hôn mê, phải thở máy, tiên lượng nặng.

Tài xế Dũng tại cơ quan công an
Tài xế Dũng tại cơ quan công an

Cháu Sang bị nhẹ hơn, chấn thương đầu, vỡ gan độ 2, gãy tay trái đang được điều trị và theo dõi sát tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 20 giờ tối 25/8, Phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an TP Cần Thơ, đã tiếp nhận tài xế ô tô biển xanh, mang BKS 95A-001.10 bị hư hỏng nặng chạy thẳng vào trụ sở đầu thú hành vi gây tai nạn liên hoàn.

Cán bộ CSGT trực ban tại trụ sở đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế, kết quả là 0.596mg/lít khí thở. Tài xế đã xuất trình giấy phép lái xe cùng chứng minh nhân dân mang tên Hồ Thanh Dũng (46 tuổi, quê quán Trà Ôn, Vĩnh Long, đang tạm trú tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Bước đầu tài xế khai nhân đã gây tai nạn, tông vào 2 người đi bộ trên quốc lộ 54. Do hoảng loạn, tài xế đã bỏ chạy hơn 10 km và va chạm trực diện với xe đạp và xe máy đang lưu thông trên đường.

Chiếc xe biển xanh gây tai nạn
Chiếc xe biển xanh gây tai nạn

Theo lời khai ban đầu của tài xế, ông này đang công tác tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang và lái xe phục vụ lãnh đạo đơn vị. Chiều cùng ngày, tài xế này đã chạy xe của cơ quan về dự đám tiệc tại quê nhà ở xã Thiện Mỹ (Trà Ôn, Bình Minh). Khi quay về Cần Thơ thì gây tai nạn liên hoàn và bỏ chạy.

Minh Giang