Vụ xà lan đâm lệch cầu: Giám định thiệt hại để khởi tố vụ án

(Dân trí) - Sự cố xà lan đâm lệch cầu sắt Long Kiển khiến hàng trăm người dân 2 xã Nhơn Đức và Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM khốn đốn vì cầu bị phong toả và vụ việc đang được Công an giám định thiệt hại để khởi tố vụ án.

Đến cuối giờ chiều ngày 18/9, lực lượng dân phòng, bảo vệ khu phố ở 2 đầu cầu Long Kiển thuộc địa bàn các xã Phước Kiển và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè vẫn đang túc trực phong toả, hướng dẫn người dân hướng đi thay thế. Trên cầu, rất đông công nhân công ty TNHH MTV Công trình cầu phà TPHCM đang tích cực khẩn trương sửa chữa gầm cầu bị xà lan đâm hư hỏng để sớm đưa cầu Long Kiển vào sử dụng.

Lực lượng chức năng phong tỏa 2 đầu cầu.
Lực lượng chức năng phong tỏa 2 đầu cầu.

Ông Bách Ngọc Tuấn Tú, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Đức, huyện cho biết, do đây là cây cầu huyết mạch nối 2 xã Nhơn Đức, Phước Kiển với hàng nghìn nhân khẩu qua lại và về các quận nội thành trung tâm Sài Gòn nên sự cố đã gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Bà con qua lại phải đi vòng nhiều tuyến đường khá xa lên dến gần 10km. Vì vậy lãnh đạo huyện đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục xuyên đêm và bằng mọi giá phải xong trong tối nay để phương tiện lưu thông qua cầu trở lại bình thường.

Công nhân công ty TNHH MTV Công trình cầu phà TPHCM đang tích cực khẩn trương sửa chữa gầm cầu bị xà lan đâm hư hỏng để sớm đưa cầu Long Kiển vào sử dụng
Công nhân công ty TNHH MTV Công trình cầu phà TPHCM đang tích cực khẩn trương sửa chữa gầm cầu bị xà lan đâm hư hỏng để sớm đưa cầu Long Kiển vào sử dụng

Theo ghi nhận của PV Dân trí, lực lượng túc trực 2 bên đầu cầu đã liên tục chỉ dẫn đường đi cho hàng trăm người dân vì đa số những người này không hay biết sự cố.

Rất đông người dân chưa biết sự cố khiến cây cầu bị phong toả và đã được lực lượng dân phòng hướng dẫn tìm đường đi khác.
Rất đông người dân chưa biết sự cố khiến cây cầu bị phong toả và đã được lực lượng dân phòng hướng dẫn tìm đường đi khác.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Khừ, Trưởng Công an huyện Nhà Bè cho biết hiện Công an huyện đang phối hợp với các ngành chức năng giám định thiệt hại sự cố xà lan số hiệu VL-0522 do tài công Mai Văn Hạnh (36 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển đâm vào gầm cầu sắt Long Kiển vào sáng sớm cùng ngày. Từ kết quả giám định, Cơ quan điều tra sẽ xem xét, thực hiện quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ.

Trước đó khoảng 5h45’ sáng 18/9, chiếc xà lan chở cát do tài công Mai Văn Hạnh điều khiển, lưu thông từ cầu Phước Kiển về cầu Phước Lộc.

Cầu Long Kiển (nối xã Nhơn Đức với xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) bị xà lan chở cát đâm vào gây hư hỏng
Cầu Long Kiển (nối xã Nhơn Đức với xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) bị xà lan chở cát đâm vào gây hư hỏng
Vị trí xà lan đâm vào cầu
Vị trí xà lan đâm vào cầu

Khi đến cầu Long Kiển, do nước sông dâng cao, tài công Hạnh thiếu quan sát để xà lan va vào thành cầu Long Kiển. Hậu quả một đoạn dầm cầu bằng sắt dài khoảng 10 mét bị xà lan đâm cong vênh, lệch khỏi vị trí.

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng huyện Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Cầu phà TPHCM đã có mặt phong tỏa, không cho các phương tiện lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.

Lê Nhiên - Đình Thảo