1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang:

Vụ "vòi tiền" khi điều trị Covid-19: Đề xuất phạt nữ y tá 7,5 triệu đồng

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đã đề xuất xử phạt nữ y tá "vòi tiền" người dân nghi mắc Covid-19 về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân".

Vụ vòi tiền khi điều trị Covid-19: Đề xuất phạt nữ y tá 7,5 triệu đồng - 1

Bài viết tố nữ y tá "vòi tiền" được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi với PV Dân trí sáng 31/5, một lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, ngành y tế địa phương đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, đưa ra quyết định kỷ luật đối với bà N.T.T.T. (nhân viên y tế thuộc Trạm Y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên).

Trước đó, bà T. đã có hành vi "vòi tiền" người nhà một trường hợp nghi mắc Covid-19 đang đi cách ly tập trung. Cảm thấy bị lừa dối, người nhà trường hợp nghi mắc này đã "tố" hành vi của nữ y tá lên mạng xã hội Facebook.

Theo vị lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Việt Yên, sau khi vụ việc liên quan đến bà T. được đăng tải lên mạng xã hội, Công an huyện Việt Yên đã lập tức vào cuộc xác minh. Đồng thời, phía huyện cũng đang yêu cầu bà T. phải giải trình về nội dung này.

"Căn cứ vào kết quả làm việc với bà T., Công an huyện Việt Yên đã đề xuất Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định quyết định xử phạt nữ y tá này về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân" với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Về xử lý công tác cán bộ, hội đồng kỷ luật xã Tăng Tiến sẽ đưa ra mức độ xử lý vi phạm tương xứng" - vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Như Dân trí đã đưa tin, vài ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin một người dân "tố" nhân viên y tế ở huyện Việt Yên (Bắc Giang) yêu cầu người nhà bệnh nhân nộp tiền thì mới đưa người nghi mắc Covid- 19 đi điều trị, đặc biệt nếu nộp 12 triệu đồng thì sẽ được "ở nơi sạch sẽ…".

Theo nội dung được đăng tải, một nữ nhân viên y tế đã đưa ra nhiều mức giá khác nhau rồi gợi ý người nhà bệnh nhân nộp để bệnh nhân được đưa đi điều trị kịp thời. Nếu nộp ở mức tiền 12 triệu đồng, bệnh nhân sẽ được "ở nơi sạch sẽ, điều kiện đầy đủ hơn" khi đi điều trị…

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 30/5, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, ngay khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, UBND huyện đã giao cơ quan công an điều tra xác minh.

Theo ông Phương, qua xác minh ban đầu, vị cán bộ y tế có liên quan là bà N.T.T.T., (nhân viên y tế thuộc Trạm Y tế xã Tăng Tiến). Việc nữ y tá này đưa thông tin người nghi mắc Covid-19 phải nộp tiền để được điều trị như vậy là không đúng.

"Phía huyện cũng đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế khẩn trương xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của bà T. Quan điểm của huyện là xử lý thật nghiêm minh trường hợp này" - ông Phương khẳng định.