Vụ vỡ bể bơi tại Vĩnh Phúc: Do tường bể xây trên nền đất yếu?

(Dân trí) - Sự cố vỡ bể bơi xảy tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc khiến cho ba học sinh thương vong được xác định là do thành bể không được đổ bê tông cốt thép và xây trên nền đất yếu.

Vụ việc vỡ bể bơi xảy ra chiều qua (18/4) tại thôn Cung Thượng, xã Bình Định, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) khiến cho nhiều người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng.

Theo những người dân địa phương, đây là bể bơi của gia đình ông Vũ Văn Hiên (SN 1968) ở thôn Cung Thượng, xã Bình Định. Bể bơi này không có giấy phép, mới được hoàn thành và đang đưa vào thử nghiệm.

Mặc dù chưa khai trương nhưng chủ bể bơi khuyến mãi cho các cháu nhỏ trong khu vực đến tắm. Chiều ngày 18/4, có khoảng hai chục em nhỏ kéo đến tắm thì bất ngờ thành bể bị vỡ và xảy ra sự việc thương tâm.

Hiện trường sự cố vỡ bể bơi khiến 1 học sinh lớp 4 bị tử vong.
Hiện trường sự cố vỡ bể bơi khiến 1 học sinh lớp 4 bị tử vong.

Bể bơi này được xây dựng với diện tích khoảng hơn 100 m2. Đáy bể được xây thành 3 cấp với chỗ sâu nhất khoảng gần 2m.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bức tường chắn của bể bơi không được đổ bê tông cốt thép. Hơn nữa, bể được xây dựng trên nền đấy yếu, bên cạnh là ao bèo của gia đình nên không chịu được trọng lực của lượng nước trong bể chứa.

Liên quan đến tiến trình điều tra, lãnh đạo Phòng tham mưu, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện cơ quan Công an huyện Yên Lạc đang thụ lý vụ việc để điều tra, làm rõ.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h ngày 18/4, tại bể bơi của ông Vũ Văn Hiên ở thôn Cung Thượng (xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đã bất ngờ xảy ra sự cố tường bể bị vỡ và đổ sập. Toàn bộ lượng nước trong bể cùng các em nhỏ đang tắm bị đẩy ra ao bèo bên cạnh.

Vụ việc kinh hoàng trên đã khiến cho em Tạ Văn Thạch, học sinh lớp 4 trường Tiểu học xã Bình Định bị tử vong. Ngoài ra, còn hai em học sinh khác cũng bị thương sau sự cố vỡ bể bơi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huyện Yên Lạc đã cùng người dân có mặt tại hiện trường để tát cạn bể bơi, tìm kiếm và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại hiện trường.

Tường bể được xây dựng không có bê tông cốt thép.
Hiện trường sự cố vỡ bể bơi khiến 1 học sinh lớp 4 bị tử vong.
Tường bể được xây dựng không có bê tông cốt thép.
Bên cạnh bể là ao bèo của gia đình, có nền đất yếu.
Bên cạnh bể là ao bèo của gia đình, có nền đất yếu.
Bên cạnh bể là ao bèo của gia đình, có nền đất yếu.

Q. Đô