Hà Tĩnh:

Vụ tụ tập ăn nhậu trong dịch Covid-19: Phạt 2 quán nhậu 15 triệu đồng

(Dân trí) - Hai quán nhậu tại Hà Tĩnh vừa bị xử phạt tổng cộng 15 triệu đồng vì tổ chức bán hàng cho khách ăn nhậu giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến căng thẳng.

Vụ tụ tập ăn nhậu trong dịch Covid-19: Phạt 2 quán nhậu 15 triệu đồng - 1

Hình ảnh ăn nhậu phóng viên ghi lại vào ngày 19/4 tại quán nhậu ở đập Sông Rác

Ngày 7/5, UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có quyết định xử phạt 15 triệu đồng với 2 hộ kinh doanh gà nướng ở khu vực lòng hồ đập Sông Rác ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên vì không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng theo chỉ thị 16 của Chính phủ.

“Mỗi chủ quán nhậu bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Công an xã cũng đang làm rõ những người tụ tập thời điểm đó để có biện pháp xử lý”, một lãnh đạo Công an xã Cẩm Lạc cho biết.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, Hà Tĩnh là một trong những địa phương có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 và tiếp tục phải cách ly xã hội đến ngày 22/4.

Tuy nhiên, vào ngày 19/4 có hơn 50 người vẫn tụ tập ăn uống cạnh đập hồ Sông Rác ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bất chấp lệnh cấm.

Chính quyền địa phương sau đó kiểm tra, xác định hộ ông Võ Hữu Thìn và hộ bà Lê Thị Mai Hương đã mở quán bán gà nướng và bia cho khách đến ăn uống nên lập biên bản, xử lý.

Xuân Sinh